Berezniki, thành phố đang chìm

15/04/2012 12:43 GMT+7

Berezniki, thành phố 154.000 dân ở Nga, đang phải hứng chịu nguy cơ sụt lún lớn do một mạng lưới chằng chịt các đường hầm khai thác mỏ đang tan chảy bên dưới mặt đất.

Berezniki, thành phố 154.000 dân ở Nga, đang phải hứng chịu nguy cơ sụt lún lớn do một mạng lưới chằng chịt các đường hầm khai thác mỏ đang tan chảy bên dưới mặt đất.

Năm 2006, khi lũ bắt đầu đổ vào các khu mỏ cách mặt đất 240-500m và làm tan chảy các cột muối trong lòng đất, các lỗ hổng bắt đầu xuất hiện và lan rộng. “Hãy hình dung bạn đang đặt một viên đường vào tách trà. Đó là những gì đang diễn ra bên dưới thành phố Berezniki” - chuyên viên bản đồ địa hình Mikhail A. Permyakov mô tả.

 
Các hố tử thần tại thành phố Berezniki - Ảnh: Continuity plant emplates

Các nhà khoa học Nga đã có thể dự đoán tương đối chính xác nơi xảy ra sụt lún, nhưng họ không thể ngờ tốc độ lan truyền của các hố tử thần lại nhanh đến thế. Cô Chekhova, một cư dân thành phố Bereziniki, cho biết chỉ trong vài giờ đồng hồ, một lỗ nhỏ trên bề mặt đã lan rộng gần 25m.

Thị trưởng thành phố Sergei P. Dyakov khẳng định ông “sẽ dùng khoa học để chiến đấu với sự sụt lún”, nhưng giới chuyên gia dự báo sớm muộn gì thành phố cũng chìm trong nước lũ.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.