Bị kiện vì... tốt nghiệp sớm

04/07/2012 10:57 GMT+7

(TNO) Một trường đại học Đức đã kiện một sinh viên vừa tốt nghiệp vì làm mất doanh thu của trường khi anh này hoàn thành bằng cử nhân và thạc sĩ chỉ trong vòng 20 tháng.

(TNO) Một trường đại học Đức đã kiện một sinh viên vừa tốt nghiệp vì làm mất doanh thu của trường khi anh này hoàn thành bằng cử nhân và thạc sĩ chỉ trong vòng 20 tháng.

Theo trang Local.de, Trường Quản lý và Kinh tế học ở Essen đã đề nghị tòa án phạt chàng sinh viên Marcel Pohl (22 tuổi) 3.772 USD, sau khi anh lấy bằng cử nhân và thạc sĩ chỉ trong vòng 3 học kỳ, so với một sinh viên thường phải mất 11 học kỳ mới hoàn thành.

Pohl nói với tờ Bild rằng khi nhận đơn kiện, anh rất bất ngờ và không nghĩ điều này là sự thật.

Phát ngôn viên của trường cho biết, lãnh đạo nhà trường không muốn bình luận về việc này trước khi tòa án thụ lý đơn.

Ngọc Lam

>> Chạy bằng chân trần
>> Học làm... nàng tiên cá
>> Nàng tiên cá lại bị "quấy rối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.