Biến cọ cũ thành tác phẩm nghệ thuật

21/12/2014 16:40 GMT+7

(TNO) Một họa sĩ ở Mỹ đã nảy ra ý tưởng sử dụng những cây cọ cũ để tạo thành những bức chân dung phụ nữ thời Phục hưng tuyệt đẹp.

(TNO) Một họa sĩ ở Mỹ đã nảy ra ý tưởng sử dụng những cây cọ cũ để tạo thành những bức chân dung phụ nữ thời Phục hưng tuyệt đẹp.

Hai trong số những tác phẩm từ cọ cũ của Rebecca Szetto - Ảnh Facebook nhân vật
 
Theo Oddity Central, nữ họa sĩ Rebecca Szetto bắt đầu dự án của mình 16 năm trước đây khi cô làm việc như là nghệ sĩ sơn trang trí, mà đa phần là làm cho những tác phẩm trông nhuốm màu thời gian và trở nên cũ đi.

Công việc này khiến cô tích lũy được một số lượng kha khá cọ vẽ không còn sử dụng được. Vứt chúng đi thì tiếc, Rebecca quyết định biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Trên cán cọ, Rebecca vẽ khuôn mặt của những phụ nữ thời Phục hưng, trong đó bao gồm một số bức chân dung nổi tiếng, và đầu cọ được xem như là những lớp váy áo kiêu sa, nhiều màu sắc.

Theo nữ họa sĩ Rebecca, cô tạo ra những tác phẩm này là vì muốn đề cao cái đẹp và sự tái chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.