Biển số xe trị giá gần 3,5 tỉ đồng

29/05/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Cụm từ viết tắt đại diện cho mạng thông tin toàn cầu - WWW - đã khởi động một cuộc chiến đấu giá biển số xe tại Malaysia.

Theo AP, khi ký hiệu WWW (viết tắt của cụm từ World Wide Web) được phép sử dụng trên biển số xe tại quốc gia này thì đã có hơn 18.000 người tham gia đăng ký, và họ buộc phải đấu giá để sở hữu nó.

Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ Malaysia ngày 28.5 cho biết biển số WWW1 đã được bán với giá kỷ lục 165.600 USD cho Vua bang Johor là Ibrahim Ismail.

Được biết, người đứng đầu theo hiến pháp của bang miền nam tại Malaysia này nổi tiếng là một người mê xe hơi.

Giới chức Malaysia ước tính các cuộc đấu giá thành công sẽ đem về cho Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ nước này số tiền lên đến 3,6 triệu USD.

Kỷ lục đấu giá trước đó thuộc về biển số MCA1 (từ viết tắt của tên một đảng chính trị ở nước này), vốn được chốt ở mức giá 95.600 USD hồi năm 2010.

Quyên Quân

>> Taxi lọt hố công trình
>> Tài xế taxi trả lại cho khách 8,2kg vàng
>> Hai tên trộm và 3 biển số xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.