Cho ong chích vào... 'của quý' vì khoa học

07/04/2014 11:27 GMT+7

(TNO) Một nam sinh viên tại Mỹ đã tự nguyện để cho ong chích vào 'của quý' vì mục đích nghiên cứu khoa học.

(TNO) Một nam sinh viên tại Mỹ đã tự nguyện để cho ong chích vào "của quý" vì mục đích nghiên cứu khoa học.


Cho ong chích vào "của quý" để nghiên cứu khoa học - Ảnh minh họa: citr

Metro đưa tin, khi Michael Smith bắt đầu hành trình tìm ra nơi tồi tệ nhất trên cơ thể nếu bị ong chích, cậu ta không cho rằng đó là lỗ mũi như mọi người vẫn nghĩ.

Kết luận này được rút ra sau khi Smith thử cho ong chích vào nhiều chỗ trên người, kể cả bộ phận sinh dục. Đáng ngạc nhiên, đây không phải là nơi gây bất tiện nhất nếu bị chích.

"Chúng tôi dự đoán sẽ gây tổn thuơng mạnh nếu ong chích vào tinh hoàn nhưng điều này đã không xảy ra", nam sinh viên theo học tại Trường đại học Cornell ở New York nói với Independent.

Smith đã chọn 25 điểm trên cơ thể để ong chích, bao gồm một số điểm đòi hỏi phải có gương soi hay xoay người với tư thế khó mới thực hiện được như lưng, mông...

Nghiên cứu của Smith được đăng tải trên tạp chí khoa học PeerJ.

Khánh Lâm

>> Dùng 'của quý' mở khóa iPhone 5S?
>> Tỉnh giấc thấy mất... 'của quý
>> Ngồi tù vì dùng "của quý" đánh vợ
>> Quần jean cứu 'thằng nhỏ
>> Bị xăm hình 'thằng nhỏ' lên lưng
>> Khoái bỏ phô mai lên 'thằng nhỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.