Chuốc thuốc ngủ cha mẹ để dùng internet

04/01/2013 11:29 GMT+7

(TNO) Hai thiếu nữ 15-16 tuổi ở Mỹ vừa bị bắt sau khi chuốc thuốc ngủ cha mẹ để có thể dùng internet sau giờ "giới nghiêm".

(TNO) Hai thiếu nữ 15-16 tuổi ở Mỹ vừa bị bắt sau khi chuốc thuốc ngủ cha mẹ để có thể dùng internet sau giờ "giới nghiêm".

Cảnh sát cho biết cha mẹ của thiếu nữ 15 tuổi đã nhờ cô cùng người bạn 16 tuổi đi mua sữa từ một nhà hàng thức ăn nhanh gần nhà ở thành phố Rocklin, bang California, theo hãng tin AP ngày 3.1.

Sau khi mua về, hai cô bé này đã bỏ thuốc ngủ vào hai ly sữa.

Phụ huynh uống hết nửa ly rồi lăn ra ngủ. Cảm giác không khỏe khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, họ đã báo cảnh sát.

Cảnh sát phát hiện thuốc ngủ trong hai ly sữa tại nhà, và hai cô bé bị bắt về tội âm mưu chuốc thuốc ngủ người khác vào ngày 3.1.

Ông Lon Milka, phát ngôn viên Sở cảnh sát Rocklin, cho biết bậc phụ huynh “nghiêm khắc” này cắt đường internet trong nhà vào lúc 22 giờ mỗi ngày.

“Hai cô bé này chỉ muốn dùng internet sau giờ giới nghiêm, chúng bất chấp tất cả và chuốc thuốc ngủ cha mẹ là cách tốt nhất”, theo ông Milka.

Ông Milka cho biết thêm: “Hai cô bé này nếu là người trưởng thành thì sẽ lãnh án tù”.

Phúc Duy

>> Thuốc ngủ tăng nguy cơ mất trí nhớ
>> Phát hiện mới về hiệu quả của thuốc ngủ
>> Nhà thổ Đức đánh thuốc mê để trộm tiền các đại gia
>> Chuốc thuốc mê để cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.