Con gà “thọ” hơn 20 tuổi!

08/01/2007 15:44 GMT+7

Đó là chưa biết “cụ gà” còn quyết định sống thêm bao nhiêu năm nữa mới chịu “tạ thế”. Hiện nay, “cụ” đã hơn 20 tuổi, đang được một nông dân ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) “chăm sóc”.

Nói là chăm sóc cho phải đạo với “cụ gà mái” thế thôi chứ “cụ” đang còn khỏe lắm, vẫn cứ chạy nhảy vô tư trong sân nhà của nông dân Chen Yubin. Anh này cho biết con gà đã hiện diện trong gia đình từ năm anh 12 tuổi mà bây giờ thì anh đã 32.

Nó dài 20cm, cao 10cm và nặng 0,9kg.

Được biết, thông thường một con gà, nếu may mắn không bị quẳng vào nồi súp, thì cũng chỉ “thọ” được từ 7 đến 8 năm.

Chen Yubin hiện đang làm thủ tục để “cụ gà” nhà mình được lưu danh trong sách kỷ lục thế giới. Con gà “thọ” nhất đang được sách Guiness công nhận sống được 14 năm, mang “quốc tịch” Mỹ.

Đoan Nhật (Theo CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.