Cưới nhau sau 23 năm gặp lại

14/02/2015 12:23 GMT+7

(TNO) Một cô bé và cậu bé gặp nhau lần đầu trong buổi chụp hình khi còn thơ ấu. 23 năm sau, họ tình cờ tương phùng tại TP.Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) và phải lòng nhau.

(TNO) Một cô bé và cậu bé gặp nhau lần đầu trong buổi chụp hình khi còn thơ ấu. 23 năm sau, họ tình cờ tương phùng tại TP.Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) và phải lòng nhau.

Theo Shanghaiist, kết quả của buổi gặp gỡ định mệnh đó khiến hai người quyết định nên nghĩa vợ chồng.
Liu Tao, giờ đã 27 tuổi cho biết, mùa hè khi anh 4 tuổi được cha dắt đến tiệm chụp hình và tại đây anh gặp cô bé Ding Ding, con gái một người bạn cùng lớp với cha, và hai người đã có tấm hình chung.
Sau buổi chụp hình đó, Ding Ding theo gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống và cả hai mất liên lạc. 23 năm sau, cả hai vô tình gặp lại nhau và họ đi đến hôn nhân.
Để ghi dấu cuộc tao ngộ đầy ấn tượng này, cặp vợ chồng cùng tạo dáng chụp hình với thư thế như khi còn trẻ con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.