Dê rơm Giáng sinh khổng lồ bị đốt

15/12/2012 10:26 GMT+7

(TNO) Những kẻ phá hoại đã đốt cháy một con dê bằng rơm khổng lồ, biểu tượng Giáng sinh ở Thụy Điển, hãng AP đưa tin ngày 14.12.

(TNO) Những kẻ phá hoại đã đốt cháy một con dê bằng rơm khổng lồ, biểu tượng Giáng sinh ở Thụy Điển, hãng AP đưa tin ngày 14.12.

Con dê cao 13 mét và nặng 3,6 tấn đã chìm trong lửa vào nửa đêm 13.12, sau khi ba người đàn ông chưa xác định danh tính đã đốt cháy nó tại thị trấn Gavle, cách thủ đô Stockholm khoảng 150 km về phía bắc.

Dê rơm Giáng sinh sinh khổng lồ bị đốt
Con dê rơm ở Gavle hồi năm ngoái - Ảnh: Wikipedia

Con dê rơm là một biểu tượng Giáng sinh của người Scandinavia từ nhiều thế kỷ qua, vốn đến trước ông già Noel trong vai trò người mang quà.

Ông Eje Berglund, người đứng đầu ủy ban tạo dựng con dê, ngày 14.12, cho biết bọn phá hoại đã bơm một thứ gì đó vào chân của con dê rơm trước khi phóng hỏa.

Trùng Quang

>> Coi chừng “vi rút giáng sinh”
>> Cây Giáng sinh bằng vàng
>> Nhà thờ Giáng sinh trở thành di sản thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.