Đổ xô đi xem hoa... xác chết

26/04/2011 11:11 GMT+7

Hàng ngàn người đã kéo đến thành phố Basel (Thụy Sĩ) vào cuối tuần rồi để chứng kiến một loại hoa khổng lồ nở và tỏa hương… thối lần đầu tiên.

Theo trang tin tức Swissinfo (Thụy Sĩ), khách tham quan phải trả 10 franc Thụy Sĩ (khoảng 235.000 đồng) để đến gần bông hoa cao 2 m này trong 2 phút tại Vườn Thực vật Basel. 

 
Hoa thối khổng lồ tại vườn thực vật Basel thu hút hàng ngàn khách đến xem vào cuối tuần rồi. Ảnh: Reuters

Loại hoa nói trên – có tên là amorphophallus titanum - được biết đến là hoa xác chết vì nó tỏa ra mùi như mùi thịt thối rữa. Đây là lần đầu tiên loại hoa này nở ở Thụy Sĩ trong vòng 75 năm qua.
 
Theo thống kê, thế giới hiện chỉ có 134 bông hoa xác chết được trồng trong môi trường nhân tạo. Riêng bông hoa ở Basel đã được trồng trong 17 năm và đây là lần đầu tiên hoa nở. Loại hoa này khi nở có thể cao đến 2,5m, trở thành một trong những loại hoa lớn nhất thế giới.
 
Hoa amorphophallus titanum có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới trên đảo Sumatra của Indonesia. Cây sống trong điều kiện thời tiết ẩm thấp và hiếm khi nở, thậm chí là trong tự nhiên. Mùi của nó, được cho là kết hợp giữa đường cháy và thịt thối, là nhằm thu hút côn trùng đến thụ phấn. Tuy nhiên, hoa thường héo rất nhanh sau khi quá trình thụ phấn hoàn tất.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.