Phát hiện bánh lái ghe chài khổng lồ trong vuông tôm

06/02/2012 15:31 GMT+7

(TNO) Ông Trần Văn Sáng, ấp Bửu 1, xã Long Điền Đông, H.Đông Hải (Bạc Liêu) trong lúc thuê xe ủi cải tạo vuông tôm đã phát hiện bánh lái ghe chài khá lớn nằm sâu khoảng 1,3m dưới lòng đất.

(TNO) Ông Trần Văn Sáng, ấp Bửu 1, xã Long Điền Đông, H.Đông Hải (Bạc Liêu) trong lúc thuê xe ủi cải tạo vuông tôm đã phát hiện bánh lái ghe chài khá lớn nằm sâu khoảng 1,3m dưới lòng đất.

Bánh lái ghe chài bằng gỗ còn nguyên vẹn, có chiều cao 4,3m, bề ngang 1,2m.

Đây là loại bánh lái để điều khiển những chiếc ghe chài được đóng bằng gỗ có tải trọng từ hàng chục đến hàng trăm tấn. 

 
Bánh lái ghe chài khá lớn được phát hiện trong vuông tôm

Theo ông Sáng, khi xe ủi đụng bánh lái ghe, chiếc lam bằng sắt của xe ủi bị bể hai mảnh lớn nhưng bánh lái ghe thì không hề hấn gì.

Ông Sáng kiến nghị Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu xác minh nguồn gốc bánh lái ghe chài nói trên.

Vuông tôm của ông Sáng năm bên trong khu bãi bồi ven biển. Nhiều hộ dân sống lâu đời ở địa phương này cho biết họ ngạc nhiên và không thể lý giải do đâu bánh lái ghe chài lại nằm sâu dưới vuông tôm.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> TPHCM: Khai trương thư quán về kỷ lục
>> Cưới…nhà kho
>> Kẻ chuyên cướp... bánh sừng bò
>> Sững sờ vì cơn mưa táo
>> Vị cứu tinh bất đắc dĩ
>> Vớt dầu dưới… cống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.