Xà phòng mỡ người

11/05/2013 03:50 GMT+7

Nghệ nhân Orestes de la Paz ở Miami (Mỹ) đã dùng mỡ của chính mình để làm ra 20 bánh xà phòng và bán với giá 1.000 USD/bánh (ảnh).

Theo Oddity Central, de la Paz đã tiến hành phẫu thuật hút mỡ thừa vào tháng 12.2012 và quyết định biến “chiến lợi phẩm” nói trên thành xà phòng. Thật ra, phần mỡ người trong các bánh xà phòng chỉ chiếm 25%, còn lại là một số loại dầu khác. De la Paz tin sản phẩm đặc biệt của ông sẽ được nhiều người đón nhận.

 Xà phòng mỡ người
Ảnh: Oddity Central

T.Q

>> Tặng 1 triệu bánh xà phòng diệt khuẩn cho các bé tham gia chương trình tiêm chủng mở rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.