Xuống biển vẽ tranh

07/11/2011 13:50 GMT+7

(TNO) Nhảy xuống biển để vẽ tranh! Đó là quyết định của một nhóm họa sĩ có cùng niềm đam mê nghệ thuật hội họa và môn thể thao lặn biển tại Ukraine.

Để làm được điều này, các họa sĩ không chỉ biết vẽ, mà còn phải thuần thục những kỹ năng của một thợ lặn siêu đẳng. Bởi họ phải làm việc dưới độ sâu từ 2 - 20m, trong vòng ít nhất là 40 phút cho một bức tranh.

Vẽ tranh dưới nước là một công việc không hề dễ dàng, phải dùng một loại giấy vẽ đặc biệt không thấm nước và còn thường xuyên bị mất màu. Ví dụ như màu đỏ khi dùng dưới nước thường chuyển sang màu nâu hay thậm chí là đen.

Tuy nhiên, Oksana Bilyk, một thành viên của nhóm họa sĩ nói trên, cho biết cảm giác khi vừa lặn biển vừa vẽ tranh rất thú vị.

"Khi những tia nắng mặt trời rọi vào san hô, đá và nước tạo nên một thế giới lung linh đầy màu sắc tuyệt đẹp. Và bạn chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách cầm cọ lên và vẽ...", Oksana nói với EuroNews.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.