Thủ tướng ra quyết định 'gỡ khó' cho Quyết định 47

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/01/2019 19:32 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 1826/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện thí điểm cơ chế hỗ trợ 1 lần sau đầu tư theo quy định tại Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg.

Ngày 3.1, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay đã nhận được Quyết định số 1826/QĐ-TTg ra ngày 25.12.2018 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện thí điểm cơ chế hỗ trợ 1 lần sau đầu tư theo quy định tại Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg (gọi tắt QĐ 47) ra ngày 31.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, sẽ bổ sung gần 61 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ theo Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 28.7.2014 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chính sách hỗ trợ đóng mới tàu đánh bắt hải sản xa bờ năm 2018, cho 5 địa phương (cụ thể: Thái Bình hơn 28 tỉ; Quảng Bình hơn 5,5 tỉ; Quảng Trị hơn 6,4 tỉ; Quảng Ngãi hơn 5,6 tỉ và Bình Định hơn 15 tỉ). Thủ tướng giao bộ trưởng các bộ Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, NN-PTNT và chủ tịch các tỉnh liên quan thi hành quyết định.
Riêng đối với Quảng Trị, số tiền hơn 6,4 tỉ đồng được cấp đúng bằng số tiền mà ngư dân Bùi Đình Trầm (trú KP.5, TT.Cửa Việt, H.Gio Linh) được nhận theo QĐ 47 (ngư dân Trầm cũng là người duy nhất của tỉnh Quảng Trị vay vốn, đóng tàu xa bờ theo QĐ 47).
Trước đó, như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, ông Trầm vay vốn với lãi suất thương mại đóng tàu sắt trị giá 19,5 tỉ đồng, để được hưởng khoản hỗ trợ 1 lần (35% giá trị con tàu, tức 6,4 tỉ đồng) theo QĐ 47. Tuy nhiên, sau khi đóng xong tàu và hoàn tất thủ tục từ ngày 25.12.2017 đến nay, ông Trầm vẫn chưa nhận được tiền.
Trao đổi với Thanh Niên, bà Lê Thị Thanh, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị sẽ sớm liên lạc với Bộ Tài chính cùng các bên liên quan để cùng nỗ lực, giải quyết sớm số tiền mà ông Trầm được nhận đúng quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.