Thụy Điển - Bồ Đào Nha đấu pháo trên nền nhạc rock

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/06/2018 10:09 GMT+7

Tối 9.6, đêm thứ tư cũng là đêm cuối cùng vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 chứng kiến màn tranh tài cực kỳ máu lửa giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Hai đội quyết giành chiếc vé vào chung kết bởi các đội mạnh như Pháp, Mỹ hay đương kim vô địch Ý đã thể hiện phong độ đỉnh cao trong các đêm vòng loại trước đó.
[VIDEO] Thụy Điển – Bồ Đào Nha "đấu pháo" trên nền nhạc rock

Thụy Điển và Bồ Đào Nha đứng trước nhiều áp lực buộc phải loại nhau nếu muốn lách vào khe cửa hẹp để góp mặt trong đêm chung kết.

Do đó, hai đội đều sử dụng nền nhạc rock sôi động thể hiện quyết tâm trong phần trình diễn của mình.

Thụy Điển là một lính mới tại sân chơi DIFF, bài trình diễn của đội về mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam từ trong quá khứ đến tương lai, câu chuyện về tình bạn 2 nước được khắc họa trên nền trời bằng những quả pháo mô tả những cây cầu, dòng sông.

Đội Thủy Điện dùng nhiều các bản nhạc rock thập niên 80, với 3.500 quả pháo, số lượng pháo tương đối khiêm tốn, chỉ bằng 2/3 so với các đội thi trước và dùng 2 bộ điều khiển riêng biệt cho pháo tầm cao và các tầm còn lại.

Một số hình ảnh của đội Thụy Điển:
Đội Thụy Điển dù sử dụng ít pháo hoa nhất nhưng nhờ vậy màn trình diễn hạn chế rất nhiều khói - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội tập trung thể hiện sự ăn ý giữa nhịp điệu và pháo hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo đa sắc, đa tầng của Thụy Điển - Ảnh: Nguyễn Tú
Các hiệu ứng pháo của Thụy Điển cũng rất đặc biệt - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là màn trình diễn giúp khán giả thưởng thức trọn vẹn các sắc màu và nhịp điệu của pháo - Ảnh: Nguyễn Tú
Màn trình diễn mãn nhãn của đội Thụy Điển - Ảnh: Nguyễn Tú
Các khán giả cổ vũ cho đội Thụy Điển - Ảnh: Nguyễn Tú
Trong khi đó, đội Bồ Đào Nha từng xếp thứ 3 pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010, nếu Thụy Điển chú trọng phần lễ với quan hệ ngoại giao thì Bồ Đào Nha đích thực đưa khán giả hòa vào phần hội.

Âm nhạc của Bồ Đào Nha thể hiện khá rõ ý tứ giới thiệu văn hóa đất nước đến khán giả và dùng nhạc rock, dòng nhạc gắn kết con người trong ngôn ngữ của tình bạn, vốn rất được người Bồ Đào Nha yêu thích.

Tương tự đội chủ nhà Việt Nam và Ý, đội Bồ Đào Nha sử dụng chiến thuật phân tán các khu vực bắn pháo.

Đội lắp đặt 33 vị trí và dựng lên 7 điểm cao tượng trưng cho 7 tòa tháp nhằm tạo hiệu ứng bắn pháo từ trên không trung, nhằm đưa khán giả sống trong không gian lễ hội sôi động, tràn ngập sắc màu.

Tuy nhiên, màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha gặp một trục trặc nhỏ khiến khán giả phải chờ đợi trong ít phút, sự bất đối xứng, thiếu cân đối cũng thể hiện lỗi của đội này khi các giàn pháo bắn không đều đặn theo sắp đặt.
Một số hình ảnh của Bồ Đào Nha:
Màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha gặp trục trặc khi mở màn và khá lộn xộn ban đầu giữa âm nhạc và pháo - Ảnh: Nguyễn Tú
Tuy nhiên sau đó đội đã bắt nhịp được và trở lại với cuộc chơi sắc màu - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo tầm cao được Bồ Đào Nha sử dụng nhiều trong màn trình diễn - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội Bồ Đào Nha sử dụng nhiều ứng dụng pháo riêng - Ảnh: Nguyễn Tú
Tuy nhiên do bố trí quá nhiều vị trí bắn và giàn trải nên nhiều điểm bắn pháo bị lỗi - Ảnh: Nguyễn Tú
Màn kết thúc ấn tượng của Bồ Đào Nha - Ảnh: Nguyễn Tú
Khán giả chăm chú theo dõi màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha - Ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.