Tiếp tục xuất hiện 'mưa vàng' giải cứu miền Tây

15/05/2016 12:36 GMT+7

Sáng ngày 15.5, một số địa phương trong tỉnh Sóc Trăng xuất hiện “ mưa vàng ” dù không lớn, nhưng người dân vô cùng phấn khởi, bởi đã giải tỏa được thời tiết oi bức do nắng hạn gay gắt, khốc liệt nhất từ trước đến nay.

Ở địa bàn TP.Sóc Trăng và một số xã của các huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên… mưa khá nặng hạt dù thời gian mưa không dài nhưng đã góp phần “giải khát” cho hàng ngàn hecta lúa, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng nặng do nắng hạn và xâm nhập mặn.
Nhiều người dân trú mưa ven đường. Ảnh: Hoàng Vân
Nhiều người dân trú mưa ven đường. Ảnh: Hoàng Vân
Ông Thạch Hoàng Đăng, ngụ xã Viên An (H.Trần Đề) phấn khởi cho biết đã mấy tháng qua không có hạt mưa nào nên cứ nghĩ chưa mưa. Vì vậy, sáng nay đi TP.Sóc Trăng lại xuất hiện cơ mưa lớn, người dân ai ai cũng vui mừng. Theo ông, với cơn mưa giải nhiệt này, không lâu nữa sẽ vào mùa mưa, đời sống, sinh hoạt và sản xuất người dân không còn bị ảnh hưởng và thiệt hại do nắng hạn hoặc xâm nhập mặn kéo dài.
Cơn mưa nặng hạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng làm người dân ai ai cũng phấn khởi. Ảnh: Hoàng Vân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.