Tìm đọc Thanh Niên xuân Bính Thân 2016

16/01/2016 06:37 GMT+7

* Giai phẩm đặc biệt gồm 88 trang nội dung tập hợp các bài viết đặc sắc, hấp dẫn.

* Giai phẩm đặc biệt gồm 88 trang nội dung tập hợp các bài viết đặc sắc, hấp dẫn.

Chào tuổi 30 (Nguyễn Quang Thông). 30 năm hoạt động của Báo Thanh Niên (3.1.1986 - 3.1.2016) gắn liền và phục vụ tích cực cho sự nghiệp đổi mới của đất nước trong nhiều cơ hội và thách thức. Qua từng chặng đường, Thanh Niên từng bước khẳng định vị thế trong nền báo chí cách mạng nước ta.
Đại ngàn qua 10 thế kỷ (Hà An - Nam Anh). Rừng nghiến Cốc Ly trải dài trên diện tích hơn 400 ha, thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Rừng có số lượng 898 cây nghiến và trai trên dưới 1.000 năm tuổi.
Quý ông Sài Gòn ăn diện (Phạm Công Luận). Thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước, và rất nhiều năm trước đó nữa, theo từng giai đoạn người ta sẽ chứng kiến sự tươm tất, lịch lãm, sang trọng của đàn ông mọi giới tại Sài Gòn - Gia Định.
“Hoa quả sơn” nơi châu thổ Cần Giờ (Tân Phú - Ngọc Hải): Nơi này có một đảo khỉ với hàng ngàn cá thể quần tụ hệt như thiên đường hoang dã.
Vua nem nướng Việt ở Thái (Nguyễn Tập). Không ngoa khi gọi Hồ Văn Lâm (tên Thái là Thong Kunthangvawat, 55 tuổi) là “vua” nem nướng bởi ông có “vương quốc” nem đồ sộ. Thương hiệu VT nem nướng của ông có 20 cửa hàng trên 14 tỉnh tại Thái Lan, xuất hàng sang cả Singapore và Lào.
Võ sĩ thánh hoa và dấu tích một thời (Ngô Minh Trí). “Nếu là hoa xin làm hoa anh đào, nếu là người xin làm người võ sĩ” - câu nói nổi tiếng của người Nhật nhằm đề cao loài thánh hoa và những samurai trí dũng song toàn.
“Thị trưởng” của thành phố sáng tạo (Trinh Nguyễn).
Người dẫn đường cho 3 đời tổng thống Mỹ (Lê Huỳnh Lê).
Tổ trác ẩm thực hải ngoại (Đoàn Xuân Hải). Những tình huống “dở khóc dở cười” khi tiếp xúc với nền văn hóa ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.
Vui buồn làm báo ở Singapore (Thục Minh).
Cô gái “săn” bom mìn (Nguyễn Phúc).
Chơi thể thao bằng bàn nhựa, két nước (Hoàng Quỳnh - Minh Tân). Chảo, nồi, bàn ghế nhựa, thùng bia... đều có thể được các “cao thủ” sử dụng để chơi thể thao.
Sân chơi của golf thủ triệu phú (Giang Lao).
Kỳ công tranh trấu (Thanh Dũng); Độc đáo tôm tre (Hoàng Trọng). Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ góp phần làm đa dạng thị trường mùa tết.
Bưởi bản đồ (Đặng Ngọc). Thị trường đến nay đã quen thuộc với bưởi hồ lô, bưởi bàn tay Phật... Năm nay nhà vườn Hậu Giang lại cung cấp sản phẩm mới: bưởi hồ lô có hình bản đồ Việt Nam.
Sáng tạo vì cộng đồng (Bích Thanh - Hà Ánh - Mỹ Quyên - Xuân Phương - Kim Nga). Dù ở bất cứ cương vị nào, sống ở đâu, người Việt trẻ vẫn thể hiện sức sáng tạo dồi dào. Những ý tưởng, sản phẩm tạo ra đều xuất phát từ lợi ích cộng đồng hay vì những người có hoàn cảnh khó khăn.
Văn nghệ: Bài bolero đầu tiên trong âm nhạc Việt (Vũ Đức Sao Biển); Người đẹp Việt đầu tiên thành á hậu quốc tế (Dạ Ly); Trịnh Nam Sơn và gien thi ca (Nguyên Vân); Trường Giang - 12 năm ăn mì gói để thành “hoàng tử phòng vé” (Phan Cao Tùng)...
Sự quái quỷ của sắc màu (Lê Minh Quốc); Ngàn Nưa linh thiêng (Ngọc Minh);
Cố Đạo Chủ giữ bảo vật vua Hàm Nghi (Nguyên Dũng)...
Sức khỏe: Trái tim nhân tạo (Nguyễn Ngọc Lan Chi); Giữ sức khỏe theo mùa (Thanh Tùng); Bệnh do sơ ý (Liên Châu)...
Chuyên mục ẩm thực đa dạng: Bếp ba miền (Thanh Trang - Diệu Hiền - Hải Ninh); Khó tìm như chè kho Bắc cổ (Ngữ Yên); Hương bánh sen Huế (Tuyết Khoa); Mứt tại nhà (Đăng Khôi); Mắm ong U Minh (Gia Bách); Về Tây nguyên ăn cà xóc (Trần Hiếu); Món “hai sống một chín” ở Bình Định (Tâm Ngọc); Một vòng chợ tết Sài Gòn (Cẩm Nhi)...
Tình yêu - hôn nhân - gia đình: Chìa khóa của hạnh phúc (Thụy Miên); Mạng yêu thương thật nhỏ (Xuyên Vân); Trên đường có người nắm tay (Tố Tâm)...
Chuyên đề: Khỉ làm du lịch, bán vé số, phi hành gia, cảnh sát, họa sĩ và cả... vú em (Trà Sơn - Thanh Dũng - Trùng Quang - Kiều Oanh).
Thơ của: Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Thanh Thảo, Trần Thế Tuyển, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Khắc Phục, Hoàng Việt Hằng, P.N.Thường Đoan, Nguyễn Đông Nhật, Tôn Nữ Thu Thủy...
Truyện: Lạc chuyến (Vũ Thị Huyền Trang)
Cùng với: Vườn hồng (Anh Bồ Câu); các tiểu phẩm hài: Thư người gửi cho khỉ (Lê Hoàng); Người đẹp gây mê; Tình ảo; Nghề của nàng; chùm tranh ảnh biếm độc đáo...
Ngoài ra còn nhiều chuyên mục mới lạ, thông tin về sản phẩm, dịch vụ tiện ích từ những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.
Đã có mặt trên các sạp báo từ ngày 15.1.2016.
Giá bán 31.500 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.