Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 17.2.2020

17/02/2020 04:52 GMT+7

Tin tức về Rước họa vì ăn thịt “lạ”; Tâm dịch 3 ngày không phát hiện ca nhiễm mới; 41 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17.2.1979): Khí chất người anh hùng… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.2.2020.

Rước họa vì ăn thịt “lạ”

Chim hoang dã được mua bán công khai tại Long An

ẢNH: TRẦN NGỌC

Việc ăn thịt các loại động vật hoang dã, “độc”, “lạ” để thể hiện “đẳng cấp” dân chơi, hay đơn giản chỉ vì muốn trải nghiệm “cái mới”… đã khiến không ít người “rước họa vào thân”, từ lây nhiễm bệnh tật đến vướng vòng lao lý, thậm chí là mất mạng. (trang 2)

Tâm dịch 3 ngày không phát hiện ca nhiễm mới

Bệnh viện dã chiến cách ly, theo dõi bệnh nhân dịch Covid-19 tại TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Xã Sơn Lôi (H.Bình Xuyên, Vĩnh Phục) được xem là tâm dịch Covid-19, bị phong tỏa từ ngày 13.2 đến nay không phát hiện thêm ca nhiễm mới nào. (trang 5)

41 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17.2.1979)

Hạ sĩ Nguyễn Duy Nhất chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, tháng 2.1979

ẢNH: TƯ LIỆU

Khí chất người anh hùng: Trong chiến đấu, ông xung phong ở lại cản đường địch cho bộ đội rút quân. Trở về đời thường, ông lăn lộn đủ nghề kiếm sống, với tâm niệm “nghèo khó mấy cũng phải tự kiếm sống”. (trang 16)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.