Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 18.6.2020

18/06/2020 04:21 GMT+7

Tin tức về Đổi nguồn nguyên liệu, hàng Việt thẳng tiến EU; Sẽ có thêm khoảng 60.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội; “Dựng” người chết “sống lại” điểm chỉ uỷ quyền.. . là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.6.2020.

Đổi nguồn nguyên liệu, hàng Việt thẳng tiến EU

Dệt may sẽ có nhiều cơ hội vào EU kể từ sau ngày 1.8

ẢNH: NGỌC THẮNG

Phụ thuộc xuất xứ nguyên phụ liệu Trung Quốc, nhiều ý kiến cho rằng dệt may, da giày khó tận dụng được ưu đãi thuế quan khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sẽ có hiệu lực. Thế nhưng với người trong cuộc, vấn đề này đã được chuẩn bị khá sớm. (trang 2)

Sẽ có thêm khoảng 60.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội đang triển khai quá chậm do cạn kiệt về tài chính

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hồi tháng 4.2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội 1.000 tỉ đồng và cấp bù 2.000 tỉ đồng lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại để hỗ trợ chương trình phát triển nhà ở xã hội. Nếu gói này được giải ngân, các ngân hàng có thể huy động được thêm khoảng 60.000 tỉ đồng. (trang 6)

“Dựng” người chết “sống lại” điểm chỉ uỷ quyền

Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Bùi Thị Mai Liên, vợ Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng cùng các “cộng sự” còn “dựng” người chết 3 năm “sống lại” điểm chỉ vào giấy uỷ quyền sử dụng nhà, đất. (trang 13)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.