Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 26.3.2020

26/03/2020 03:35 GMT+7

Tin tức về Tiết kiệm khẩu trang y tế để chống dịch; Trên đỉnh trời Y Tý; Thể thao Việt Nam “đốt” giáo án, gánh 2 sự kiện lớn năm 2021… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.3.2020.

Tiết kiệm khẩu trang y tế để chống dịch

Nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch rất cần khẩu trang y tế

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hầu hết các bệnh viện đã chuẩn bị sẵn phương án nếu thiếu hụt khẩu trang y tế. Phương án lựa chọn khả thi nhất đang được các bệnh viện thực hiện là cung cấp cho nhân viên y tế không tiếp xúc bệnh nhân mang khẩu trang vải. (trang 5)

Trên đỉnh trời Y Tý

Bộ đội Đồn biên phòng Y Tý tuần tra phòng chống dịch Covid-19 tại bản Sim San

Xã Y Tý (H.Bát Xát, Lào Cai) nằm ở độ cao 2.000 m lưng chừng dãy Nhù Cồ San vốn được coi là đỉnh trời, quanh năm mù mịt sương mây, lạnh giá. Từ cuối tháng 1.2020, ngay sau khi phía Trung Quốc có dịch Covid-19, thực hiện lệnh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn biên phòng Y Tý đã triển khai ngay lập tức chốt chặn khu vực mốc 87 (2) để kiểm soát, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh. (trang 16)

Thể thao Việt Nam “đốt” giáo án, gánh 2 sự kiện lớn năm 2021

Thạch Kim Tuấn là niềm hy vọng số 1 cử tạ VN ở Olympic

ẢNH: ĐỘC LẬP

Với việc Olympic dời từ năm 2020 sang 2021, thể thao Việt Nam phải điều chỉnh để vừa chuẩn bị lực lượng tranh tài ở Olympic Tokyo vào tháng 7 vừa đóng vai chủ nhà ở SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào tháng 12. (trang 20)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.