Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 29.11.2020

29/11/2020 07:44 GMT+7

Tin tức về Ẩm thực địa phương trở thành di sản văn hóa ; Chuyện cựu Phó thủ tướng Đức gốc Việt “khởi nghiệp” trên đất mẹ; Trung Quốc liên tục phô diễn sức mạnh đổ bộ tấn công ở Biển Đông.. . là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.11.2020.

Ẩm thực địa phương trở thành di sản văn hóa
Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xây dựng hồ sơ Ẩm thực Huế để trình xét duyệt vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc đề xuất đưa ẩm thực của các địa phương vào danh mục này vẫn còn bỏ ngỏ. (trang 2)

Chuyện cựu Phó thủ tướng Đức gốc Việt “khởi nghiệp” trên đất mẹ

Cựu Phó thủ tướng Đức Roesler trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 28.11

ẢNH: HOÀNG ĐÌNH

Không chỉ kết nối các doanh nghiệp ở các nước phát triển đầu tư trước mắt là 350 triệu USD vào VN, cựu Phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler còn góp phần lập quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp ở VN. (trang 22)

Trung Quốc liên tục phô diễn sức mạnh đổ bộ tấn công ở Biển Đông

Các tàu đổ bộ Ngũ Chỉ Sơn (987), Côn Lôn Sơn (998) và Trường Bạch Sơn (989) vừa tập trận ở Biển Đông

ẢNH: CHINAMIL.COM.CN

Tập trận với tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn rồi điều động tàu đổ bộ tấn công chạy thử ở Biển Đông là những động thái mới nhất của Trung Quốc khi nước này thường xuyên có nhiều hành vi gây quan ngại ở Biển Đông. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.