Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 29.4.2020

29/04/2020 04:28 GMT+7

Tin tức về Chống dịch Covid-19: Địa phương không áp biện pháp cao hơn yêu cầu của Thủ tướng; Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Trường đại học vẫn có thể lấy kết quả để tuyển sinh; Xe “vua” lộng hành ở Đồng Nai: Liên quan con và em ruột một Phó giám đốc Công an tỉnh?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.4.2020.

Địa phương không áp biện pháp cao hơn yêu cầu của Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

ẢNH: QUANG HIẾU

Thông điệp trên được Thủ tướng nhấn mạnh khi kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 28.4 bàn về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhằm tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, nhất là một số ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng như du lịch, dịch vụ ăn uống, hàng không.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Trường đại học vẫn có thể lấy kết quả để tuyển sinh

Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum trở lại trường học tập sau đợt nghỉ dịch Covid-19

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã chính thức khẳng định các trường ĐH, CĐ có thể sử dụng kết quả kỳ thi này để làm căn cứ tuyển sinh và cho phép thí sinh tự do dự thi để xét tuyển ĐH.

Xe “vua” lộng hành ở Đồng Nai: Liên quan con và em ruột một Phó giám đốc Công an tỉnh?

Công an tỉnh Đồng Nai chốt chặn, bắt giữ đoàn xe "vua" Âu Châu và Ngọc Minh Anh trên tuyến tỉnh lộ 25B

ẢNH: T.N

Một số nguồn tin của PV cho hay đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, có người nhà trong đoàn xe "vua" Ngọc Minh Anh vừa bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.