Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 9.3.2021

09/03/2021 04:27 GMT+7

Tin tức về Việt Nam vào nhóm có “nền kinh tế tự do”; Chọn ngành học chưa đúng, làm thế nào để thành công?; Từ “cơn sốt” Bố già, triển vọng nào cho phim thuần Việt?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.3.2021.

Việt Nam vào nhóm có “nền kinh tế tự do”

Chống dịch tốt cũng là một trong điểm cộng giúp VN thăng hạng trong mắt các nhà đánh giá thế giới

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo bảng xếp hạng do Quỹ Di sản (Heritage Foundation) của Mỹ vừa công bố, năm 2021 là lần đầu tiên nền kinh tế Việt Nam bước vào nhóm các nền kinh tế có “tự do trung bình” (Moderately Free), tăng 2,9 điểm – chủ yếu do “sức khỏe” tài chính được cải thiện - và thăng 15 bậc so với năm ngoái, từ nhóm được xem hầu như không có tự do về kinh tế. (trang 6)

Chọn ngành học chưa đúng, làm thế nào để thành công?

Học sinh lớp 12 tham gia chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nếu chọn đúng ngành học mình đam mê và quá trình học vẫn có sự yêu thích, ra trường làm đúng ngành nghề đã học thì quá tốt rồi, nhưng liệu có phải ai cũng may mắn làm được điều đó? (trang 17)

Từ “cơn sốt” Bố già, triển vọng nào cho phim thuần Việt?

Tình cảm gia đình là thông điệp chính mà Bố già hướng tới

ẢNH: GALAXY

Từ tối 5.3 đến nay, Bố già - một bộ phim Việt thuần chất, chạm được cảm xúc người xem, đã tạo nên “cơn sốt” cho phòng vé Việt vốn trầm lắng sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch Covid-19. (trang 18)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.