Tin tức đặc biệt trên báo in ngày18.6.2021

18/06/2021 04:45 GMT+7

Tin tức về TP.HCM huy động tổng lực cho “chiến dịch” tiêm chủng; Chuyện Pfizer khởi tạo “công xưởng” vắc xin Covid-19 ; Vụ lập khống 57 hồ án dân sự: Kỷ luật nhẹ vì “không gây hậu quả”? ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.6.2021.

TP.HCM huy động tổng lực cho “chiến dịch” tiêm chủng “khủng”

Kho lưu trữ vắc xin tại TP.HCM

ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau khi tiếp nhận trên 800.000 liều vắc xin Covid-19, TP.HCM và lãnh đạo của Bộ Y tế nằm trong tổ công tác đặc biệt, được phân công hỗ trợ TP trong phòng chống Covid-19 đã lên kế hoạch chi tiết để triển khai “chiến dịch” tiêm chủng diện rộng.

Chuyện Pfizer khởi tạo “công xưởng” vắc xin Covid-19

Công nhân đóng gói vắc xin Covid-19 ở Nhà máy Kalamazoo

AFP/GETTY

Nỗ lực đầu tiên để sản xuất lô vắc xin ngừa Covid-19 đã thất bại hoàn toàn trước khi Pfizer thành công thiết lập dây chuyền sản xuất với quy mô công nghiệp ở Mỹ.

Vụ lập khống 57 hồ án dân sự: Kỷ luật nhẹ vì “không gây hậu quả”?

Tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Đắk Nông, ông Ngô Đức Thọ, Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, thông tin nội dung và quá trình xử lý đối với các công chức có sai phạm xảy ra ở TAND H.Đắk Song năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.