Tối nay vùng tâm bão số 1 đổ bộ vào ven biển Thái Bình và Nam Định

27/07/2016 15:23 GMT+7

Bão số 1 sẽ ảnh ảnh vào đất liền từ nam Quảng Ninh đến bắc Thanh Hoá nhưng dự báo vùng tâm bão đi vào các tỉnh Thái Bình và Nam Định.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cho biết, khoảng 8 giờ tối nay 27.7, cơn bão số 1 sẽ đổ bộ lên đất liền. Nhưng bắt đầu 16 giờ, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định sẽ có gió mạnh. Tại Đồ Sơn (Hải Phòng), ghi nhận trong sáng nay 27.7 đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.
Lúc 13 giờ hôm nay, tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,0 độ vĩ Bắc và 106,7 độ kinh Đông, cách bờ biển Thái Bình đến Ninh Bình khoảng 120 km về phía đông nam. Vùng gần tâm bão, gió mạnh nhất đạt cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 10 - 11.
Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 - 20 km, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh từ nam Quảng Ninh đến bắc Thanh Hoá.
Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Văn Kim, Chỉ huy trưởng Trung tâm điều hành Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, trong sáng 27.7, Quân khu 3 đã thành lập sở chỉ huy phía trước ứng phó với cơn bão số 1. Sở chỉ huy này sẽ phụ trách điều động phương tiện, lực lượng ứng phó với bão số 1 theo cả hai hướng Quảng Ninh đến Hải Phòng và từ Thái Bình đến Nam Định.
Cho đến 11 giờ trưa nay 27.7, biên phòng các tỉnh tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị đã thông báo đến 32.058 phương tiện với 124.897 người biết diễn biến bão số 1 để chủ động phòng tránh. Ngoài ra, quân đội chuẩn bị trên 4.100 phương tiện và trên 15.600 cán bộ chiến sĩ trực sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó với các diễn biến của cơn bão số 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.