TP.HCM điều chỉnh lưu thông nhiều tuyến đường ùn tắc, tăng làn đường

10/03/2016 20:21 GMT+7

* Điều chỉnh giao thông đường Kha Vạn Cân Để cải thiện tình hình giao thông, Sở GTVT TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường thường hay ùn tắc như Kha Vạn Cân (đoạn từ Quốc lộ 13 đến chùa Ưu Đàm), QL 13...

* Điều chỉnh giao thông đường Kha Vạn Cân
Để cải thiện tình hình giao thông, Sở GTVT TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường thường hay ùn tắc như Kha Vạn Cân (đoạn từ Quốc lộ 13 đến chùa Ưu Đàm), QL 13...

Sẽ có dải phân cách bê tông đóng khoảng mở tại giao lộ Quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân (từ hàng rào đường sắt đến vị trí đầu dải phân cách tim đường Quốc lộ 13) - Ảnh: Đ.SơnSẽ có dải phân cách bê tông đóng khoảng mở tại giao lộ Quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân (từ hàng rào đường sắt đến vị trí đầu dải phân cách tim đường Quốc lộ 13) - Ảnh: Đ.Sơn
Cụ thể, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Kha Vạn Cân (đoạn từ Quốc lộ 13 đến chùa Ưu Đàm), Quốc lộ 13 (đoạn từ ngã tư Bình Triệu đến giáp tỉnh Bình Dương), Quốc lộ 22 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Hoài đến giáp tỉnh Tây Ninh) và Quốc lộ 1 (đoạn từ giáp ranh Long An đến đường Hưng Nhơn).
Điều chỉnh biển báo phân làn đường trên Quốc lộ 13 (đoạn từ ngã tư Bình Triệu đến giáp ranh tỉnh Bình Dương) và Quốc lộ 22 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Hoài đến ranh tỉnh Tây Ninh) từ 2 làn đường thành 3 làn đường.
Làn đường bên trái (sát dải phân cách tim đường) rộng 3,25m cho phép các loại xe ô tô lưu thông; làn đường giữa rộng 3m cho phép các loại xe 2 bánh, xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 25 chỗ ngồi lưu thông; làn đường bên phải (sát lề đường) cho phép các loại xe 2 và 3 bánh lưu thông. Thời gian điều chỉnh biển báo phân làn đường trên Quốc lộ 13 bắt đầu từ ngày 15.3; trên Quốc lộ 22 bắt đầu từ ngày 5.4.
** Trên đường Kha Vạn Cân (đoạn từ ngã tư Bình Triệu đến chùa Ưu Đàm) sẽ được điều chỉnh theo phương án cho phép các loại xe lưu thông 2 chiều. Lắp đặt dải phân cách bê tông đóng khoảng mở tại giao lộ Quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân (từ hàng rào đường sắt đến vị trí đầu dải phân cách tim đường Quốc lộ 13).
Khi đó, các loại xe từ đường Kha Vạn Cân muốn lưu thông về cầu Bình Triệu 2 có thể lưu thông theo lộ trình: Kha Vạn Cân -> đường số 17 hoặc đường số 18 -> Phạm Văn Đồng -> Quốc lộ 13 -> cầu Bình Triệu 2. Các loại xe từ Quốc lộ 13 muốn lưu thông về đường Kha Vạn Cân có thể lưu thông theo lộ trình: Quốc lộ 13 -> Vòng xoay dưới cầu Bình Lợi -> Phạm Văn Đồng -> Kha Vạn Cân.
Xây dựng tiểu đảo dẫn hướng trên đường Kha Vạn Cân tại vị trí giao lộ Kha Vạn Cân – Quốc lộ 13 để dẫn hướng cho các loại xe trên đường Kha Vạn Cân (hướng từ cầu Bình Lợi đến ngã tư Bình Triệu) rẽ phải liên tục vào Quốc lộ 13. Tạm dừng hoạt động hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Quốc lộ 13 – Kha Vạn Cân.
Ngoài ra, sau khi khảo sát hiện trường về việc nâng tốc độ khai thác tuyến đường Rừng Sác theo đề xuất của huyện Cần Giờ, Sở nhận thấy về chủ trương nâng vận tốc khai thác tuyến đường phù hợp.
Cụ thể, làn đường phía bên trái (sát dải phân cách giữa): xe con, xe khách, xe tải lưu thông với vận tốc 80 km/giờ; làn đường chính giữa: xe con, xe khách, xe buýt lưu thông với vận tốc 70 km/giờ; làn phía bên phải (sát lề đường): xe hai bánh, xe ba bánh lưu thông với vận tốc 60 km/giờ.
Tuy nhiên, trước khi tổ chức thực hiện, Sở GTVT đề nghị UBND huyện Cần Giờ cần lưu ý về vận tốc khai thác trên tuyến đường Rừng Sác, tổ chức khai thác theo quy định tại Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, riêng đối với đoạn có 6 làn đường (3 làn đường mỗi hướng) được quy định lưu thông với tốc độ riêng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.