Trả giá cho 'sáng kiến'

11/09/2015 07:23 GMT+7

Hiệu trưởng một trường tiểu học công lập ở Canberra (Úc) vừa bị cách chức do 'sáng kiến' xây lồng sắt nhốt một học sinh mắc bệnh tự kỷ.

Hiệu trưởng một trường tiểu học công lập ở Canberra (Úc) vừa bị cách chức do “sáng kiến” xây lồng sắt nhốt một học sinh mắc bệnh tự kỷ.
Ảnh: The Canberra Times
Theo báo The Canberra Times, kết quả điều tra được công bố đầu tuần này cho thấy hiệu trưởng nói trên đã quyết định chi 5.195 AUD (81,6 triệu đồng) làm chiếc lồng rộng 2 x 2 m (ảnh) nhằm khống chế hành vi của cậu bé 10 tuổi. Chiếc lồng hoàn thành hồi tháng 3 và được duy trì trong 14 ngày trước khi bị phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.