Tranh cãi về nguyên nhân cá bè chết trên sông Đồng Nai

09/01/2016 05:20 GMT+7

Chiều 8.1, UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức họp công bố nguyên nhân cá bè chết hàng loạt trên sông Đồng Nai ( Thanh Niên đã phản ánh).

Chiều 8.1, UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức họp công bố nguyên nhân cá bè chết hàng loạt trên sông Đồng Nai (Thanh Niên đã phản ánh).

Cá bè chết hàng loạt trên sông Đồng Nai vào ngày 4.1 - Ảnh: Lê LâmCá bè chết hàng loạt trên sông Đồng Nai vào ngày 4.1 - Ảnh: Lê Lâm
Ông Nguyễn Kim Phước, Trưởng phòng Kinh tế TP.Biên Hòa, cho biết đến thời điểm hiện tại có tổng cộng 150 hộ nuôi cá bè bị ảnh hưởng với số lượng cá chết khoảng 300 tấn, thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng. Theo kết quả phân tích của Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân cá chết được xác định không phải dịch bệnh, độc tố mà do hàm lượng ô xy trong nước quá thấp, dao động trong khoảng 1,51 - 1,92 mg/l (tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia phải lớn hơn 4 mg/l) khiến cá bị chết ngộp.
Có mặt tại buổi họp, bà Võ Niệm Tường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Sở TN-MT Đồng Nai, nói thêm: “Cá chết không phải do độc tố, dịch bệnh, nguồn nước sông Đồng Nai bị ô nhiễm mà 100% cá chết là do ngộp thở”. Ngoài ra, bà Tường cho biết mật độ nuôi dày đặc, khoảng cách bè chật chội làm hạn chế không gian sống của cá, cộng với thức ăn dư thừa tồn đọng dưới bè lâu ngày làm phát sinh một lượng vi khuẩn có hại trong nước, từ đó dẫn đến hàm lượng ô xy hòa tan bị suy giảm khiến cá chết. Lập luận này vấp phải sự phản đối của Chi cục Chăn nuôi và thú y (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai). Ông Nguyễn Ngọc Quyến, chuyên viên Chi cục Chăn nuôi và thú y, đặt câu hỏi: “Cái này có bằng chứng chưa mà nhận định như vậy? Vì theo kết quả phân tích mẫu cá chết của Cơ quan Thú y vùng VI thì không phát hiện vi khuẩn gây bệnh xuất huyết. Tiếp theo là gia tăng hàm lượng thức ăn dư thừa, tôi đặt lại câu hỏi: Hàm lượng thức ăn dư thừa nó phân hủy có đủ làm cho ô xy giảm thấp vậy hay không? Cho nên, theo tôi nhận định như thế là chưa thỏa đáng lắm”.
Mặc dù công bố nguyên nhân cá chết là do lượng ô xy trong nước thấp khiến cá bị ngộp và chết, nhưng ông Phước vẫn đề xuất UBND TP.Biên Hòa cần có báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT tiếp tục khảo sát, đánh giá nguồn nước sông Cái, sông Đồng Nai; nguồn nước từ các khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp liên quan dọc theo tuyến sông để có kết quả đánh giá hiệu quả nhất.
Đình chỉ hoạt động 6 doanh nghiệp gây ô nhiễm làm cá chết ở Vũng Tàu
Cùng ngày, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai và xây dựng của 22 tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến thủy hải sản, bột cá tại khu vực xã Tân Hải (H.Tân Thành). Theo kết luận, về lĩnh vực môi trường, 11 doanh nghiệp có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn từ 3 - 10 lần, xả khí thải vượt quy chuẩn dưới 1,5 - 3 lần, không thực hiện chương trình quan trắc giám sát môi trường... Ngoài xử phạt gần 3 tỉ đồng, UBND tỉnh đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với 6 doanh nghiệp. Có 8 doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến hải sản không có giấy phép buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm vào giữa tháng 1.2016.
Như Thanh Niên đã thông tin, từ nhiều năm qua, cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và (TP.Vũng Tàu) liên tục bị chết do quá trình xả nước thải chưa qua xử lý từ các nhà máy chế biến hải sản Tân Hải. Riêng từ ngày 6 - 14.9.2015, các doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Chà Và làm cá người dân nuôi bè chết hàng loạt, gây thiệt hại khoảng 17 tỉ đồng.
Nguyễn Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.