Trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn

01/05/2016 11:31 GMT+7

Chiều 28.4, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Bình Định đã trao 147.805.000 đồng của bạn đọc giúp gia đình bà Y Kữu, bà ngoại và là người trực tiếp nuôi 4 đứa trẻ mồ côi ở làng Plei Groi, xã Chư Hreng, TP.Kon Tum, đã phản ánh trong bài Xót lòng 4 trẻ mồ côi đăng trên Thanh Niên ngày 16.2.2016.

Bà Y Kữu cảm động rơi nước mắt khi cầm số tiền trên tay và gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã chia sẻ với gia đình mình. Bà nói sẽ trích phần lớn tiền này gửi tiết kiệm để mai mốt các cháu lớn lên có một số tiền làm vốn lập nghiệp.
Trước đó, ngày 27.4, tại Đà Nẵng, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 48.150.000 đồng (ảnh) do bạn đọc giúp đỡ cho em Đoàn Thị Thu Hiền (22 tuổi, trú tại xã Duy Thành, H.Duy Xuyên, Quảng Nam). Hiền là nhân vật trong bài viết Mẹ cho con thận nhưng không có tiền ghép của tác giả Tuyết Khoa.
Đây là đợt thứ 2 bạn đọc giúp cho sinh viên này. Đợt 1 đã trao số tiền 132.317.000 đồng để em thực hiện thành công ca ghép thận.
Ngoài ra, cũng đã trao số tiền 9.900.000 đồng bạn đọc báo giúp cho 2 cháu Lê Minh Quân, Lê Minh Trí, là nhân vật trong bài viết Quẫn bách vì hai con trẻ bị bệnh nặng. Đây cũng là đợt 2 Quân và Trí nhận số tiền giúp đỡ từ bạn đọc, đợt 1 các em đã nhận được số tiền 112.350.000 đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.