Trèo qua con lươn để băng đường, cô gái kẹt đầu vào thanh sắt

17/11/2017 21:10 GMT+7

Cố băng qua đường bằng 'đường tắt', cô gái Trung Quốc kẹt đầu vào thanh chắn của con lươn giữa đường, mãi không rút ra được.

Sau đó, chị này phải ngồi một lúc đợi đội cứu hộ đến xử lý. Sự cố hi hữu xảy ra khi người phụ nữ trẻ cố trèo qua con lươn để băng qua đường tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).
Có thể do cơ thể quá nặng nề, chị ta đã bị ngã nhào trong lúc đang trên con lươn rồi cắm đầu vào giữa hai thanh chắn kim loại và mắc kẹt luôn ở đó, theo Metro.

Danh tính người phụ nữ chưa được tiết lộ. Clip do camera giao thông ghi lại ngày 16.11 và được tung lên các trang chia sẻ video, khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng kèm theo không ít lời chỉ trích hành động cố tình vi phạm luật giao thông của cô gái. 
Phải ngồi một lúc đợi đội cứu hộ đến xử lý Ảnh: Chụp màn hình clip của Thepaper.cn

Người đi đường chứng kiến vụ việc đã cố cứu giúp nhưng đành bó tay. Một lúc sau, đội cứu hộ có mặt và phải dùng các thiết bị chuyên dụng để giúp người phụ nữ thoát khỏi con lươn, theo Thepaper.cn.

Nạn nhân được cho chỉ bị trầy xước nhẹ và có lẽ sẽ không bao giờ dám băng đường kiểu này nữa. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng thắc mắc rằng vì sao người phụ nữ này "cắm đầu vào giữa hai thanh chắn được nhưng lại chui ra không được".

tin liên quan

Cả 1.000 dân của ba ngôi làng cùng thầy cúng đi... bắt ma
Ba ngôi làng với cả ngàn dân ở huyện Nongkungsi, tỉnh Kalasin, đông bắc của Thái Lan đồng loạt đóng các cổng dẫn vào bên trong làng để vây bắt ma, được cho là 'đang hoành hành và đã cướp đi sinh mạng' nhiều trai tráng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.