Vì sao hàng triệu phụ nữ Việt mù quáng tin vào kem tẩy trắng?

13/06/2016 08:00 GMT+7

Các cô gái mong muốn làn da trắng nhưng lại kém hiểu biết, cả tin mà không biết rằng chỉ có chất độc hại mới có thể tẩy trắng da.

Từ lâu, làn da trắng mịn đã trở thành một trong những chuẩn đo sắc đẹp của phụ nữ Việt. Chính vì điều này mà rất nhiều cô gái đã tìm đủ mọi cách giúp da trắng bật tông nhưng lại không được “trang bị” đầy đủ kiến thức về làm trắng an toàn. Tệ hơn nữa, một số người chỉ tin vào lời chào mời, đầy hứa hẹn của những người bán mỹ phẩm mà không hề biết về những hiểm họa tiềm tàng gây hại cho làn da.
Kem trộn quay trở lại dưới “lốt” kem tẩy trắng da?
Một thời gian trước đây, kem trộn đã bị phanh phui và lên án gay gắt khiến tất cả các cô gái đều xa lánh. Tưởng như chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng thủ đoạn bán “mỹ phẩm bẩn” ngày nay lại càng trở nên tinh vi và khó lường. Vài năm trở lại đây, kem trộn đã được hóa thân thành kem tẩy trắng da với hàng loạt lời hứa hẹn hấp dẫn, lại một lần nữa làm các cô gái trở nên liêu xiêu. Tại các tiệm mỹ phẩm hay khu vực chợ, trên facebook hay các mạng xã hội, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những lời hứa hoa mỹ, quyến rũ và hấp dẫn của kem tẩy trắng không rõ nguồn gốc.
Lời hứa về thành phần: Kem gia truyền tuyệt đối an toàn cho da,…
Lời hứa về công dụng: Kem làm trắng bất kể màu da gốc, tẩy bật thâm nám ngay lập tức,..
Lời hứa về nguồn gốc: Hàng nhập khẩu xách tay,…
Thực tế, chính việc thiếu kiến thức làm đẹp và sự nhẹ dạ cả tin đã khiến các cô gái tự tay hủy hoại làn da của mình. Khi sử dụng kem tẩy trắng ban đầu da sẽ đẹp hơn, vì vậy họ đã truyền tai nhau về tác dụng vượt trội của loại kem này với quyết tâm làm mọi cách để có làn da trắng.
Các cô gái mong muốn làn da trắng nhưng lại kém hiểu biết, cả tin mà không biết rằng chỉ có chất độc hại mới có thể tẩy trắng da. (Hình ảnh minh họa)
Các cô gái mong muốn làn da trắng nhưng lại kém hiểu biết, cả tin mà không biết rằng chỉ có chất độc hại mới có thể tẩy trắng da. (Hình ảnh minh họa)
Tẩy trắng da - sự thật cần được phơi bày!
Không mấy ai biết, hầu hết các loại kem tẩy trắng đều có chứa thành phần thuộc nhóm dược phẩm cần sự chỉ định của các bác sĩ như chất hydroquinone hay corticoid, còn gọi là corticosteroid.
Hydroquinone có công dụng làm sáng da, ức chế hoạt động của Melanin nên được dùng để điều trị nám với nồng độ an toàn cho phép (2%). Tuy nhiên, hydroquinone có thể gây tác dụng phụ như viêm da, khô da và rõ rệt nhất trên sắc da tối màu, thậm chí có nguy cơ gây ung thư da. Vì vậy, một số nước châu Âu đã cấm sử dụng chúng trong các sản phẩm cho da. Còn corticoid là một loại hormone được dùng kháng viêm hiệu quả. Sau khi thoa corticoid, làn da sẽ có biểu hiện như ngậm nước và căng mịn trong suốt 24 tiếng. Tuy nhiên, nếu sử dụng lâu dài thì sẽ có tác dụng phụ khiến da mỏng dần, nhạy cảm và dễ kích ứng và đi kèm theo các biến chứng vô cùng nghiêm trọng.
Thời gian đầu sử dụng, kem sẽ làm bong tróc lớp tế bào vùng thượng bì, để lộ lớp da mới trắng tự nhiên trên bề mặt. Tuy nhiên, những lớp da tiếp theo sẽ mất đi sự bảo vệ và dễ bị các tác nhân của môi trường tấn công. Việc sử dụng kem tẩy trắng lâu dài là một thói quen cực kỳ nguy hiểm cho cơ thể và có nguy cơ dẫn đến ung thư da.
Có thể thấy, nhu cầu về một làn da trắng đẹp là chính đáng. Nhưng thay vì tẩy trắng nguy hại cho làn da, thì các cô gái Việt Nam cần có cái nhìn sáng suốt hơn để chọn những cách dưỡng trắng khoa học và an toàn. Đặc biệt, việc lựa chọn các sản phẩm dưỡng trắng da từ những nhãn hiệu uy tín lâu năm là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho sức khỏe của chính người sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.