Vụ cháy chợ Phố Hiến: Bắt giam Phó ban quản lý chợ

17/04/2014 09:45 GMT+7

(TNO) Công an thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) đã khởi tố bị can, bắt tạm gia đối với Đào Ngọc Hậu, Phó ban quản lý chợ Phố Hiến.

(TNO) Ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Ngọc Hậu (52 tuổi, ngụ ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Ông Đào Ngọc Hậu là Phó ban quản lý chợ Phố Hiến bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” theo Điều 240 Bộ Luật hình sự.

Bắt tạm giam Phó Ban quản lý chợ Phố Hiến  1
Chợ Phố Hiến cháy dữ dội trong đêm - Ảnh: Hà An

Liên quan tới vụ việc, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên đã điều tra làm rõ: theo quy định khi hết giờ họp chợ, các nguồn điện phải được ngắt để đảm bảo an toàn về cháy nổ. Nhưng vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Hậu với tư cách là trưởng ca trực đã không ngắt điện, làm sai quy định về phòng chống cháy nổ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bắt tạm giam Phó Ban quản lý chợ Phố Hiến  2
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Hà An

Do vậy, ông Hậu phải chịu trách nhiệm chính. Còn nguyên nhân vụ cháy chợ Phố Hiến được xác định là do chập điện tại điểm nối từ máy bơm nước tới nguồn điện trong khu vực của chợ.

Trước đó như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 19.3, chợ Phố Hiến bất ngờ bốc cháy dữ dội và thiêu rụi hơn 300 gian hàng, chủ yếu là đồ vải, quần áo may mặc, đồ điện tử gia dụng… gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng. Được biết đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ trước tới nay.

Tin, ảnh: Hà An

>> Chợ Phố Hiến cháy dữ dội, 332 ki ốt bị thiêu rụi
>> Hé lộ nguyên nhân cháy chợ Phố Hiến
>> Lửa cháy ngùn ngụt ở chợ Phố Hiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.