Vụ 'nữ quái Attila' lừa hàng quán mùa dịch: Không thiếu biện pháp xử lý, răn đe

04/08/2021 12:12 GMT+7

Sau khi Thanh Niên phản ánh về 'nữ quái Attila' lừa nhiều hàng quán giữa mùa dịch Covid-19 , nhiều bạn đọc băn khoăn: giá trị tài sản trong mỗi vụ lừa đảo chưa đến mức xử lý hình sự, liệu 'nữ quái Attila ' có thoát tội?

Ngày 4.8, trao đổi với Thanh Niên, trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), cho biết trước mắt đơn vị đã làm việc với 19 bị hại cung cấp đầy đủ thông tin bị “nữ quái Attila” lừa đảo.
Qua đấu tranh ban đầu với “nữ quái” Đặng Thị Kim Nga (29 tuổi, hộ khẩu thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) thừa nhận thực hiện 4 vụ mua đồ ăn rồi giả vờ quên tiền để mượn thêm tiền chủ quán để đi mua đồ, mỗi vụ chiếm đoạt số tiền và giá trị tài sản đều dưới 2 triệu đồng.
Tuy nhiên, lúc này TP.Đà Nẵng đang giãn cách xã hội, khu vực Đặng Thị Kim Nga tạm trú K250 Nguyễn Công Trứ, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà thuộc diện bị phong tỏa, cách ly y tế nên tạm thời Công an Q.Thanh Khê chưa thể mời Nga làm việc trở lại. Đồng thời, Nga đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi nên được cho bảo lãnh tại ngoại.

HCDC: TP.HCM thêm 2.778 ca Covid-19 khỏi bệnh, tổng cộng 43.751 bệnh nhân khỏi bệnh

Về phương án xử lý vụ việc, Công an Q.Thanh Khê khẳng định không thiếu biện pháp răn đe “nữ quái” này. Nhiều bị hại cung cấp rõ hình ảnh, clip trích xuất camera, phục vụ đối chiếu, đấu tranh với Đặng Thị Kim Nga.
Liên quan đến những băn khoăn mà bạn đọc đặt ra về giá trị tài sản đều dưới 2 triệu đồng thì liệu “nữ quái Attila” có thoát tội để rồi tiếp tục vi phạm, đại diện Công an Q.Thanh Khê cho biết: Theo luật, các vụ việc chiếm đoạt giá trị tài sản trên 2 triệu đồng sẽ bị xử lý hình sự, nếu xác định hành vi của nghi phạm có tính liên tiếp, kế tiếp về thời gian, tái phạm nguy hiểm thì vẫn có thể khởi tố.
Quan điểm của cơ quan Công an quận là xử lý nghiêm, còn về hình thức xử lý thì không thiếu biện pháp răn đe. Đồng thời, cho dù bị xử lý hình sự hay phạt tiền hành chính, nghi phạm vẫn bị buộc phải bồi thường giá trị tài sản cho bị hại.
Công an Q.Thanh Khê cho biết thêm, trường hợp nếu không khởi tố hình sự thì vẫn có thể bàn giao nghi phạm cho chính quyền địa phương lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã phường.
Nếu tiếp tục tái phạm (3 lần trong 6 tháng) mà giá trị tài sản vẫn chưa đến mức khởi tố hình sự, thì cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét đưa đi tập trung vào cơ sở giáo dục bắt buộc trong thời gian tối đa 2 năm.
Đáng chú ý, trung tá Trần Văn Tuấn còn cho biết thêm, qua tư liệu bị hại cung cấp, Công an Q.Thanh Khê đang nghi vấn có thêm một “nữ quái” khác, cũng dùng thủ đoạn giả vờ mua hàng, mượn tiền người buôn bán nhỏ như “nữ quái Attila” Đặng Thị Kim Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.