Vùng áp thấp gây mưa lớn, gió giật mạnh trên biển

29/05/2017 13:06 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, vùng áp thấp hình thành trên Biển Đông sẽ gây mưa lớn, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển.

Hồi 19 giờ ngày 28.5, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0 - 17,0 độ vĩ bắc; 112,3 - 113,3 độ kinh đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo, vùng áp thấp sẽ di chuyển chậm theo hướng bắc đông bắc và có khả năng mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan dự báo sẽ có mưa rào và giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - cấp 7.
Trên đất liền, chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực Tây nguyên và Nam bộ cũng được cảnh báo sẽ có mưa rào và giông, cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.