Xác tàu 'không bị sứt mẻ' sau 64 năm ở dưới đáy biển

18/04/2015 08:18 GMT+7

(TNO) Một tàu chở máy bay từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 và sau đó được dùng làm mục tiêu cho các vụ thử bom hạt nhân, đã được tìm thấy dưới đáy đại dương trong điều kiện hầu như 'không bị sứt mẻ', theo NBC News ngày 18.4.

(TNO) Một tàu chở máy bay từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 và sau đó được dùng làm mục tiêu cho các vụ thử bom hạt nhân, đã được tìm thấy dưới đáy đại dương trong điều kiện hầu như 'không bị sứt mẻ', theo NBC News ngày 18.4.

Con tàu USS Independence lúc còn hoạt động và xác nằm dưới đáy biển - Ảnh chụp màn hình NBC News
Con tàu có tên USS Independence CVL-22 được tìm thấy ở độ sâu 800 m tại khu vực quần đảo Farallon, bang California (Mỹ) với phần thân và boong tàu chứa máy bay được gìn giữ rất tốt và có thể trông thấy rõ ràng mặc dù đã nằm dưới nước từ năm 1951, theo kênh ABC (Úc) dẫn lời các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).
Tàu USS Independence CVL-22 phục vụ cho quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương từ năm 1943-1945. Sau đó, nó trở thành mục tiêu cho các vụ thử bom hạt nhân tại đảo san hô vòng Bikini cùng 89 con tàu khác. Vì bị nhiệt và bức xạ làm hư hỏng, con tàu đã được Hải quân Mỹ đưa đến San Francisco thực hiện các nghiên cứu khử nhiễm. Đến năm 1951, USS Independence được lai dắt ra biển để bỏ đi.
USS Independence được tìm thấy trong nhiệm vụ xác định vị trí các xác tàu đắm kéo dài 2 năm của NOAA tại Khu bảo tồn hải dương quốc gia vịnh Farallones và các vùng nước gần đó. Từ tháng trước, các chuyên gia đã sử dụng một phương tiện lặn tự hành gọi là Echo Ranger, do hãng Boeing sản xuất nhằm khảo sát con tàu Independence.
Các chuyên gia cho biết tàu USS Independence chỉ có một vài lỗ hổng trong khoang chứa máy bay, ngoài ra thì hầu như còn nguyên vẹn. Một vài hình ảnh còn cho thấy có thể là có máy bay đậu bên trong khoang chứa của tàu. Tại các khu vực xung quanh cũng có khoảng 300 xác tàu đằm khác, theo đánh giá của các nhà nghiên cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.