Xô đẩy, leo rào xem rước kiệu ở chùa Bà Bình Dương

22/02/2016 19:18 GMT+7

Chiều 22.2 ( tức rằm tháng giêng), hàng ngàn người từ các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh… và TP.HCM đã đổ về chùa Bà Thiên Hậu (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) xem rước kiệu Bà gây ra cảnh chen lấn, xô đẩy.

Chiều 22.2 ( tức rằm tháng giêng), hàng ngàn người từ các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh… và TP.HCM đã đổ về chùa Bà Thiên Hậu (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) xem rước kiệu Bà gây ra cảnh chen lấn, xô đẩy.

Cao điểm, lúc 15 giờ cùng ngày, khi Ban tổ chức Lễ hội chùa Bà chuẩn bị rước kiệu ra khỏi ngôi chùa thì có rất nhiều người tập trung tại cổng chùa khấn vái xin lộc.
Khi kiệu Bà được rước ra khỏi cổng, một số người đã leo rào để chạy theo sau cầu lộc. Một số người khác chen lấn, xô đẩy nhau để xin lộc từ các “tiên đồng”, “ngọc nữ”...
Xô đẩy, leo rào xem rước kiệu ở chùa Bà Bình Dương 1
Xô đẩy, leo rào xem rước kiệu ở chùa Bà Bình Dương 14
Xô đẩy, leo rào xem rước kiệu ở chùa Bà Bình Dương 13Cảnh chen lấn, leo rào tại chùa Bà Bình Dương - Ảnh: Đỗ Trường
Ban Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự lễ hội rằm tháng giêng thuộc UBND TP.Thủ Dầu Một đã huy động hàng trăm cảnh sát, quản lý thị trường, nhân viên y tế… để đảm bảo an ninh trật tự.
* Cùng ngày, Công an TP.Thủ Dầu Một tạm giữ hành chính Ngô Xuân Đức (44 tuổi, ngụ Bắc Ninh) để xử lý việc Đức đã sàm sỡ nhiều phụ nữ trong lúc chen lấn đi lễ chùa.
Trước đó, đêm 21.2, nghe tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ, công an đã lập tức xem lại hệ thống camera an ninh gắn ở trong chùa, từ đó đã phát hiện và bắt giữ Đức.
Hệ thống camera ghi được hình ảnh Đức sàm sỡ nhiều phụ nữ ở trong khu vực chánh điện và Đức đã thừa nhận hành vi của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.