Xót xa cô gái 'không có khuôn mặt' ở Ấn Độ

07/11/2015 19:20 GMT+7

(TNO) Cô gái 21 tuổi Khadija Khatoon ở Ấn Độ mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến cô không có gương mặt, mắt hay mũi. Thay vào đó, mặt cô gái là một là lớp da dày chảy xệ từ trán xuống ngực.

(TNO) Cô gái 21 tuổi Khadija Khatoon ở Ấn Độ mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến cô không có gương mặt, mắt hay mũi. Thay vào đó, mặt cô gái là một là lớp da dày chảy xệ từ trán xuống ngực.

Khadija Khatoon ở cùng với cha mẹ và không thể đến trường - Ảnh chụp màn hình Mirror

Bác sĩ không thể phẫu thuật tạo hình cho Khadija vì việc này có thể khiến cô tử vong. Cha mẹ cô, ông bà Rashid Mulla và Amina Bibi, cho biết ban đầu họ không hề hay biết gì về bệnh tình con gái khi cô chào đời, theo Mirror.
Tuy nhiên, họ bắt đầu lo lắng khi Khadija không thể mở mắt dù đã 2 tháng tuổi. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi lớp da trên mặt ngày càng lớn ra. Các bác sĩ cũng bất lực trước căn bệnh quái ác này.
Khi lớn lên, bệnh tình khiến cô gái trẻ không thể đến lớp và không có bất kỳ người bạn nào.
“Gia đình là người bạn duy nhất của tôi và tôi yêu họ tha thiết”, Khadija nói.
Cô gái bất hạnh sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal (Ấn Độ). Thu nhập của cha Khadija chỉ khoảng 108 USD/tháng (tương đương 2,4 triệu đồng) nên không thể đưa cô đi khám và chữa trị.
Một quan chức chính phủ đã dùng Facebook để kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người khi ông bắt gặp Khadija đi trên đường.
Các chuyên gia cho biết cô gái mắc chứng Neurofibromatosis, một căn bệnh khiến các khối u dễ xuất hiện trên cơ thể người mắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.