Xuất hiện vùng áp thấp giữa biển Đông

13/07/2017 15:06 GMT+7

Sáng 13.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Trên khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Lúc 7 giờ sáng, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13-14 độ Vĩ Bắc; 112-113 độ Kinh Đông.


Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 14.7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 113 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 170km về phía Nam.
Sau đó, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng bắc, có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.