Đối thủ cùng bỏ cuộc, Nadal gặp Djokovic ở chung kết Sony Open

29/03/2014 11:59 GMT+7

(TNO) Cả hai tay vợt hàng đầu thế giới Rafael Nadal và Novak Djokovic đã có mặt trong trận chung kết Sony Open mà không tốn một giọt mồ hôi nào khi cả Tomas Berdych lẫn Kei Nishikori đều bỏ cuộc ở trận bán kết diễn ra sáng nay (29.3, giờ VN).

(TNO) Cả hai tay vợt hàng đầu thế giới Rafael Nadal và Novak Djokovic đã có mặt trong trận chung kết Sony Open mà không tốn một giọt mồ hôi nào khi cả Tomas Berdych lẫn Kei Nishikori đều bỏ cuộc ở trận bán kết diễn ra sáng nay (29.3, giờ VN).

>> Federer gục ngã trước Nishikori, Djokovic đánh bại Murray
>> Nadal ngược dòng thắng Raonic, Serena tiếp tục hạ Sharapova
>> Serena và Sharapova chật vật, Nadal nhẹ nhàng đánh bại Hewitt

Kei Nishikori bỏ cuộc ở bán kết Sony Open 2014
Nishikori bỏ cuộc vì bị chấn thương - Ảnh: Reuters

Ở trận bán kết đầu tiên, tay vợt 3 lần vô địch Djokovic tại đây đã có được suất vé vào tranh trận chung kết đầu tiên của giải đấu sau khi Kei Nishikori của Nhật Bản, người đã đánh bại cả David Ferrer lẫn Roger Federer ở những vòng trước đó đã xin rút lui trước trận đấu khoảng 2 giờ vì chấn thương háng.

Phát biểu trên Reuters, Nishikori cho biết: "Tôi không thể di chuyển từ bên này sang bên kia. Tôi đã cảm thấy đau trong trận đấu cuối cùng với Federer ở vòng tứ kết. Tôi bị chấn thương trước giải ở Indian Wells và nó đã trở nên nặng hơn ở đây”.

Vài giờ sau, ban tổ chức giải đấu lẫn người hâm mộ đã tiếp tục bị “sốc” khi hạt giống số 7 Tomas Berdych cũng tuyên bố rút lui do viêm dạ dày và tặng cho Nadal chiếc vé vào chung kết. Đây là lần đầu tiên, ít nhất kể từ năm 1968, một sự kiện ATP Tour có đến hai trận bỏ cuộc trong một giải đấu.

Hạt giống số 7 Berdych cũng cho biết “Tôi thức dậy lúc 7 giờ 30 sáng trong cơn đau dạ dày. Tôi rất thất vọng vì không thể chơi ở trận đấu này”.

Tomas Berdych bỏ cuộc ở bán kết Sony Open 2014
Berdych cũng phải rút lui vì bị viêm dạ dày - Ảnh: Reuters

Dù người hâm mộ có thất vọng khi không được chứng kiến thêm bất ngờ tại giải Sony Open nhưng trận chung kết giữa hai tay vợt mạnh nhất hiện nay là Rafael Nadal và Novak Djokovic vẫn rất được mong đợi. Đây sẽ là trận đấu thứ 40 của hai tay vợt nhiều duyên nợ này. Trong đó Nadal vẫn đang chiếm lợi thế với 22 trận thắng và thua 17 trận trước Djokovic.

Dù vậy, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của hai tay vợt này trong năm nay. Trận gần đây nhất Nadal gặp Djokovic là tại chung kết giải ATP World Tour Finals 2013 với chiến thắng 2-0 (6/4, 6/3) cho tay vợt người Serbia.

Đây là lần thứ tư tay vợt người Tây Ban Nha có mặt ở trận chung kết Sony Open sau ba lần trước vào các năm 2005, 2008, 2011 và đều thất bại. Sony Open chính là giải đấu mà anh chưa từng bước lên bục cao nhất.  Trong khi đó, Djokovic lại đang đứng trước cơ hội lần thứ 4 đăng quang ở đây nếu tiếp tục đánh bại Nadal trong trận đấu cuối cùng này.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.