Đối thủ Trung Quốc của Tesla tính IPO 1,32 tỉ USD ở Mỹ

Thu Thảo
Thu Thảo
30/08/2018 15:32 GMT+7

NIO, hãng khởi nghiệp Trung Quốc đang cố gắng cạnh tranh với Tesla, có ý muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) 1,32 tỉ USD tại Mỹ.

Đây là lần đầu tiên một hãng xe điện Trung Quốc lên sàn chứng khoán Mỹ, theo South China Morning Post.
NIO, do hãng công nghệ Tencent hậu thuẫn, sẽ phát hành 160 triệu cổ phiếu lưu chiểu Mỹ với giá từ 6,25 - 8,25 USD/cổ phiếu. Ở mức giá 8,25 USD/cổ phiếu, giá trị thị trường của hãng sẽ là 9,24 tỉ USD. Quy mô huy động vốn qua IPO của NIO có thể đạt đến 1,5 tỉ USD nếu hãng thực hiện tùy chọn phân phối quá mức.
Công ty Trung Quốc khởi động roadshow IPO ở Hồng Kông hôm 29.8, và sẽ tổ chức ở Singapore những ngày tiếp theo. Giới quản lý doanh nghiệp sau đó sẽ đến Mỹ để thuyết trình trước các khách mua tiềm năng ở Boston, New York, Chicago và San Francisco. Cổ phiếu NIO sẽ lên sàn chứng khoán New York vào ngày 12.9.
Tám ngân hàng đầu tư sẽ hỗ trợ đợt chào sàn của NIO. Đó là Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse và UBS.
NIO là cái tên mới trong thị trường ô tô điện đang nổi lên ở Trung Quốc. Trước IPO, nhà sáng lập NIO Li Bin nắm 17,2% cổ phần doanh nghiệp, Tencent nắm 15,2% cổ phần. Hãng chỉ mới tung ra mẫu xe đầu tiên là ES8, chiếc SUV chạy hoàn toàn bằng điện, có bảy chỗ ngồi, vào tháng 12.2017 và bán được 1.381 chiếc, dù cho biết khách hàng đã gửi tiền cọc thêm cho 15.700 chiếc nữa.
NIO chỉ bắt đầu có doanh thu từ năm nay, đem về 7 triệu USD trong sáu tháng đầu năm. Dù vậy, hãng lỗ ròng hơn 502 triệu USD cùng kỳ. Năm 2017, hãng lỗ 759 triệu USD. Công ty kỳ vọng chi phí vốn đạt 1,8 tỉ USD trong ba năm tới.
Trong khi đó, Tesla, hãng ô tô điện bán chạy nhất Mỹ, bán 17.000 chiếc ở Đại lục hồi năm ngoái, tăng đến 51,6% so với năm 2016, theo Hiệp hội các đại lý ô tô Trung Quốc. Tesla kỳ vọng tăng cường kết quả kinh doanh. Hãng đang xây nhà máy Gigafactory 3 ở gần khu thương mại tự do của Thượng Hải, với công suất thường niên đạt 500.000 xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.