Đời thường của Medvedev

26/02/2008 22:47 GMT+7

Ông Dmitry Medvedev, người được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng thống Nga, biết yêu sớm, rất mê sách và nhạc rock.

Yêu nhiều hơn học

Ngài Phó thủ tướng thứ nhất của Nga Dmitry Medvedev đã đem lòng yêu Svetlana (vợ ông sau này) khi cả hai còn ở tuổi thiếu niên. Trả lời phỏng vấn Tạp chí Itogi của Nga mới đây, Medvedev tiết lộ ông đã mê Svetlana như điếu đổ khi cả hai chỉ mới học lớp 7 tại trường 305 ở Kupchino, ngoại ô thành phố St.Petersburg. Tại Nga, học sinh lớp 7 thường ở độ tuổi từ 14-15. "Tôi không còn thấy hứng thú trong việc học nữa. Tôi mê đi chơi với Svetlana hơn", Medvedev hóm hỉnh kể.

Theo Báo Pravda, Medvedev gặp Svetlana tại một trường tiểu học ở St.Petersburg khi ông còn là một cậu bé 7 tuổi. Tính đến nay thì khoảng thời gian hai người biết nhau đã 35 năm. Medvedev và Svetlana tiến đến hôn nhân vào năm 1989, lúc đó cả hai đều 24 tuổi. Bảy năm sau, Svetlana sinh bé trai Ilya. Sau khi sinh Ilya, Svetlana phải nghỉ làm. "Đó là chuyện bình thường đối với người đàn ông muốn có một hậu phương vững chắc và đáng tin cậy. Tôi đã giải thích với Svetlana rằng gia đình, theo quan điểm của tôi, sẽ tốt hơn nếu

Theo Báo The Moscow Times, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho biết Medvedev là ứng viên duy nhất công khai rõ thu nhập và tài sản cá nhân. Khoản thu nhập của Medvedev là 71.000 USD/năm trong bốn năm qua. Ông có căn hộ 367,8m2 ở Moscow, một miếng đất 4.700m2 ở ngoại ô thành phố và khoản tiền tiết kiệm 2,74 triệu rúp (khoảng 110.000 USD). Trong hồ sơ ứng cử tổng thống, Medvedev cho biết ông chưa có xe hơi.

người vợ ở nhà", ông Medvedev nói.

Mê sách, rock và thể thao

Medvedev sinh ra trong một gia đình nhà giáo nên ông rất mê đọc sách. Theo Hãng tin Reuters, quyển sách yêu thích nhất của ông là Soviet Encyclopaedia (Bách khoa toàn thư Xô Viết). Ngoài sách, thú tiêu khiển khác chiếm không ít thời gian rỗi của ông là âm nhạc. Ông mê rock nặng. Các ban nhạc rock ông yêu thích là Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin của Anh. Medvedev có sở thích khá tốn kém là chỉ thích nghe nhạc bằng đĩa nhựa, chứ không phải đĩa CD. "Ông ấy có kiến thức rộng. Bạn có thể nói với ông ta đủ mọi chuyện về nhạc kịch, âm nhạc. Ông ấy cũng rất hài hước", Nataliya Rasskazova, người bạn học với Medvedev tại khoa Luật thuộc Đại học St.Petersburg, nhận xét.

Thật ra sở thích của Medvedev khá đa dạng. Theo Báo Pravda, khi còn ngồi ghế nhà trường, ông tham gia nhiều môn thể thao, đặc biệt là cử tạ, chèo thuyền và các môn điền kinh. Cho đến nay, dù rất bận rộn nhưng ông vẫn giữ thói quen rèn luyện thể thao. Ông có một máy chạy bộ ở nhà và thường xuyên tập luyện để giữ vóc dáng. Lúc rảnh rỗi, Medvedev thích chơi cờ vua. Ông cũng là một fan của kênh truyền hình Discovery. Cũng theo Báo Pravda, ông có một hồ nuôi cá trong phòng làm việc của mình ở Điện Kremlin và thích tự tay cho cá ăn.

Tuổi thơ cơ cực

Trả lời phỏng vấn Tạp chí Itogi, Medvedev cũng đề cập đến tuổi thơ cơ cực của mình. Medvedev cho biết ông xuất thân từ tầng lớp bình thường nên ông không bao giờ nghĩ đến việc có ngày mình sẽ ra ứng cử tổng thống. Người đàn ông 42 tuổi này tiết lộ rằng cha ông của mình cũng chỉ làm những công việc hết sức bình thường. "Cả tôi và vợ đều không xuất thân từ dòng dõi quý tộc", ông Medvedev thừa nhận.

Medvedev cho biết ông không bao giờ quên thời gian ông lớn lên trong một căn hộ chỉ rộng khoảng 40m2 tại Kupchino. Cha ông giảng dạy tại Đại học Bách khoa và tiền lương của cha quá ít ỏi nên cuộc sống gia đình rất chật vật. Medvedev từng mơ ước có nhiều tiền để mua đĩa nhạc của Deep Purple và một chiếc quần jeans hiệu Levi's hoặc Wrangler. "Cha mẹ không có tiền cho tôi mua một trong hai thứ kể trên. Đối với tôi, thời điểm đó, 200 rúp là món tiền vô cùng to lớn", ông Medvedev nhớ lại. Cả khi bước chân vào giảng đường đại học, Medvedev phải làm lao công để có tiền trang trải cuộc sống.

Việc mua căn hộ đầu tiên có 3 phòng tại ngoại ô Moscow là một sự kiện lớn trong cuộc đời của Medvedev. "Lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc không thể tả. Khi chuyển đến Moscow vào năm 1999, tôi không bao giờ nghĩ rằng 8 năm sau đó mình sẽ ra tranh cử tổng thống", ông thổ lộ.

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.