Đội tuyển nào nhận tiền thưởng 'khủng' nhất nếu vô địch World Cup 2022?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/11/2022 07:55 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã quyết định tăng tiền thưởng cho tuyển quốc gia nếu đội bóng của HLV Gareth Southgate đăng quang ở World Cup 2022 .

Theo nguồn tin báo giới địa phương, 26 cầu thủ tuyển Anh sẽ chia nhau số tiền 13 triệu bảng nếu giành chức vô địch World Cup năm nay tại Qatar, tương đương với mỗi người nhận 500.000 bảng (khoảng 15 tỉ đồng).

Harry Kane là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Anh tại World Cup 2022

AFP

Đây là khoản thưởng gần gấp đôi số tiền mà FA đưa ra cách đây 4 năm tại World Cup 2018. Riêng HLV Gareth Southgate sẽ nhận được khoản tiền thưởng 3 triệu bảng nếu “Tam sư” chinh phục chức vô địch thế giới năm nay.

Tuyển Anh đang hướng đến danh hiệu dựa trên những màn trình diễn gần đây tại các giải đấu lớn để kết thúc 56 năm chờ đợi thành công tại World Cup. Đội bóng của Southgate đã lọt vào bán kết ở World Cup 4 năm trước, nhưng đã được khuyến khích khoản tài chính rất lớn tại Qatar lần này.

Bản tin World Cup 21.11: Valencia xuất sắc giúp Ecuador thắng Qatar | Collina đề cao VAR

Theo tờ Sunday Times, kế hoạch tiền thưởng của Anh tương đương với Liên đoàn Bóng đá Đức và Bỉ đưa ra cho đội tuyển quốc gia nếu đăng quang World Cup 2022. Liên đoàn Bóng đá Brazil được cho là cung cấp khoản tiền thưởng hấp dẫn nhất so với bất kỳ các đội tại World Cup 2022, và phần lớn được tài trợ bởi hợp đồng Nike trị giá 30 triệu bảng/năm.

HLV Southgate (trái) đang có những thành công nhất định cùng tuyển Anh tại các giải đấu lớn

AFP

Iran là đội đối thủ đầu tiên của tuyển Anh ở trận mở màn ở bảng B diễn ra lúc 20 giờ ngày 21.11. Sau đó, họ phải đối mặt với Mỹ và Xứ Wales trong nỗ lực đoạt vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Tuyển Anh cũng có thêm động lực để vượt qua nỗi đau bị Ý đánh bại ở chung kết EURO 2020 trên sân nhà. Tuy vậy, tuyển Anh đến Qatar với thành tích không tốt khi không có trận thắng nào trong 6 trận kể từ tháng 3. HLV Southgate còn đối mặt với nhiều chỉ trích khi “Tam sư” rớt hạng ở UEFA Nations League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.