Đội tuyển Việt Nam bị động khi các giải trong nước phải lùi

04/02/2020 08:32 GMT+7

Năm 2020, tuyển Việt Nam còn hai nhiệm vụ hết sức quan trọng là thi đấu các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup nhưng chắc chắn kế hoạch tập trung của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi việc các giải đấu trong nước phải lùi do dịch bệnh nCoV.

Ngày 3.2, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, nói: “Tình hình liên quan dịch bệnh nCoV đang khá phức tạp. Cả thế giới, trong đó có Việt Nam đang rất nỗ lực đương đầu với dịch bệnh nguy hiểm này. VPF đã đề xuất các phương án khác nhau về điều chỉnh thời gian thi đấu trận Siêu cúp, 3 giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và chờ quyết định cuối cùng từ VFF. Việc điều chỉnh này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của các CLB nhưng trong tình cảnh bất khả kháng, các đội bóng cũng sẽ ủng hộ phương án lùi lịch. Điều đáng lo nữa là liệu dịch bệnh có sớm được dập tắt hay sẽ kéo dài, dẫn tới tình huống xấu nhất là mùa giải có thể sẽ bị lùi nữa, thậm chí phải nghĩ đến phương án mùa giải năm nay vắt sang năm 2021”.

"Duy Pinky" hướng dẫn cách phòng dịch corona, VFF tiếp tục hoãn ngày tổ chức ba giải đấu bóng đá lớn

Ông Tú nói tiếp: “Lịch thi đấu của cả mùa công bố cách đây ít tháng đã được sự thống nhất của BHL đội tuyển Việt Nam vì các giải cũng phục vụ kế hoạch tập trung của đội. Lùi lịch thì dĩ nhiên, đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng. Thời gian tập trung trước mỗi trận đấu của vòng loại World Cup 2022, mà lấy ví dụ là trước trận gặp Malaysia vào ngày 31.3 trên sân khách, sẽ bị rút ngắn lại. Cuối năm nay, AFF Cup cũng sẽ diễn ra mà mục tiêu của tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nhưng trước diễn biến của dịch bệnh nCoV, hệ thống thi đấu quốc nội bị tác động thì quỹ thời gian dành cho đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup cũng sẽ bị tác động”.
Chiều qua 3.2, lãnh đạo VFF và VPF có cuộc họp khẩn kéo dài vài tiếng đồng hồ mà theo như tiết lộ của Tổng thư ký Lê Hoài Anh: “Chúng tôi sẽ phải tính toán rất kỹ lùi các giải theo phương án nào bởi hệ thống thi đấu của VN còn nhiều giải khác cũng rất quan trọng như U.17, U.19, U.21 hay U.21 quốc tế. Lùi ba giải đấu lớn nhất sẽ kéo theo việc có thể phải lùi các giải còn lại. Cần phải suy nghĩ thật thấu đáo để làm sao vẫn đảm bảo được sự cân bằng về mặt thời gian, vẫn có thể tạo điều kiện tốt nhất cho các tuyển thủ khi lên tập trung đội tuyển”.
Theo kế hoạch cũ, đội tuyển sẽ tập trung sau vòng 5 V-League 2020 (ngày 21.3) để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vòng loại World Cup 2022 ngày 31.3 và sẽ đá giao hữu với Iraq ngày 26.3 dự kiến trên sân Thống Nhất. Nhưng đến thời điểm này, không biết đội tuyển có thể tập trung được đúng ngày như yêu cầu của HLV Park Hang-seo không. Mỗi đợt tập trung, đội tuyển cần ít nhất 10 ngày để rèn chiến thuật, nếu phải rút ngắn quãng thời gian chuẩn bị sẽ không tốt cho đội. Chưa tính đến phương án xấu là giải còn bị lùi nếu dịch bệnh gia tăng thì hai trận tiếp theo gặp Indonesia ngày 4.6 trên sân Mỹ Đình và gặp UAE sân khách ngày 9.6 cũng sẽ phải chịu hệ lụy.
HLV Park Hang-seo sẽ quay lại Việt Nam ngày 15.2 và VFF cũng chưa thể cung cấp lại kế hoạch các trận đấu mà ông sẽ dự khán tại V-League, Cúp quốc gia hay giải hạng nhất khi chưa có ngày cụ thể (hôm qua 3.2, trang web của VPF đã tạm xóa ngày thi đấu của các giải). Một lãnh đạo của phòng các đội tuyển quốc gia cho hay: “Các giải dĩ nhiên không thể lùi được vào các ngày FIFA Days nhưng đúng là trong tình hình khá căng như hiện tại, không rõ các giải có tiếp tục bị lùi nữa hay không, thi đấu được vào lúc nào cho hợp lý. Đội tuyển đang tương đối bị động”.
Giải U.19 quốc gia và quốc tế lùi hơn 2 tuần
Hôm qua, VFF cũng có cuộc họp cùng BTC giải U.19 lên phương án cho vòng loại, VCK và giải U.19 quốc tế năm 2020. Theo đó, vòng loại giải U.19 quốc gia với 29 đội sẽ lùi từ ngày 15.2 đến 3.3 bắt đầu khởi tranh và sẽ kéo dài đến ngày 26.3 (2 lượt với 10 vòng đấu). Sau đó, VCK giải U.19 quốc gia với 8 đội sẽ diễn ra từ ngày 1 - 10.4. Giải U.19 quốc tế sẽ có 4 đội gồm tuyển U.19 Việt Nam và 3 đội nước ngoài sẽ tranh từ 17 - 23.4. Như vậy so với kế hoạch cũ do tránh dịch bệnh nCoV, VFF và BTC U.19 quyết định lùi tất cả thời gian thi đấu lại hơn 2 tuần.
T.K
“Phải dồn lịch nên thể lực cầu thủ sẽ khó đảm bảo”
Đó là ý kiến của đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải. Anh chia sẻ: “Toàn quốc phòng chống dịch nên các giải cũng buộc phải lùi để đảm bảo an toàn cho các đội và khán giả. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tập trung của đội tuyển. Như thế thì thể lực của tuyển thủ sẽ khó đảm bảo. Anh em chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để bước vào mùa giải mới mà giờ không biết sẽ được đá vào thời điểm nào nên cũng lo lắng và giảm sự hưng phấn. Nhưng biết làm sao được, hoàn cảnh là vậy. Nên đề cao việc tự phòng chống, giữ gìn sức khỏe”.
L.P
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.