Đội tuyển Việt Nam sẽ “đổi gió” ở Bình Định ?

19/04/2021 08:18 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đang cân nhắc việc có thể đưa đội tuyển VN vào Bình Định tập huấn chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 , thay vì hội quân tại Hà Nội như những lần tập trung trước đây.

Cách đây ít ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, một thành viên của đội tuyển VN cho hay, theo dự kiến ban đầu, toàn đội sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN (nằm ngay cạnh trụ sở VFF) vì điều kiện cơ sở vật chất ở đây rất tốt. Tuy nhiên, VFF và BHL đã nghĩ đến một nơi tập huấn mới nhằm đổi gió cho các cầu thủ. Sân vận động Quy Nhơn (Bình Định) là địa điểm thích hợp cho sự chuẩn bị của đội tuyển, vì đáp ứng được về chất lượng mặt sân. Hơn nữa, khi đội tuyển tập trung dự kiến vào ngày 10.5, thời tiết ở Bình Định lại khá nóng, dao động từ 32 - 34 độ C, khá tương đồng với khí hậu tại UAE (địa điểm đăng cai các trận còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á).
Quan điểm của ông Park Hang-seo là chọn nơi tập huấn có điều kiện thời tiết giống với UAE và ban đầu ông vẫn muốn chọn Hà Nội. Tuy nhiên, cuối tháng 3 vừa qua, sau khi dự khán trận đấu vòng 4 giữa đội Bình Định và đội Đà Nẵng, đích thân ông đã ở lại đây một ngày để tìm hiểu về các điều kiện có liên quan. Trước mùa giải 2021, đội Bình Định đã chi hơn 15 tỉ đồng để nâng cấp mặt cỏ và khán đài nên sân Quy Nhơn được đánh giá là sân đạt quy chuẩn cao tại V-League.

Ông Park và các trụ cột của tuyển Việt Nam

Độc Lập

Ngày 18.4, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, cho hay VFF đang tiếp tục thảo luận, bàn bạc kỹ với ông Park cùng các cộng sự trước khi đưa ra quyết định chính thức về địa điểm tập huấn của đội tuyển. Vì còn một số vấn đề khác liên quan đến sự chuẩn bị cần phải giải quyết thêm.
Một thông tin khác cũng đáng được lưu ý là một hãng hàng không trong nước đã đồng ý “bao” trọn chuyến bay từ VN sang UAE cho đội tuyển VN. Các thành viên đội tuyển sẽ không di chuyển cùng các hành khách khác. Tuy nước chủ nhà UAE không yêu cầu các đội tuyển phải tiêm phòng vắc xin Covid-19 mới đồng ý cho nhập cảnh nhưng đội tuyển VN vẫn chủ động đề nghị được tiêm để đảm bảo an toàn.
Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá UAE vẫn chưa thông báo sẽ tiếp nhận các đội khách vào cuối tháng 5 hay đầu tháng 6 nên VFF và đội tuyển chưa thể chốt lịch bay. Nhưng dự kiến có thể bay vào 31.5, 7 ngày trước trận đấu đầu tiên gặp Indonesia vào ngày 7.6.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.