Đội tuyển Việt Nam tạm thoát khỏi cảnh đi trên dây

08/08/2020 09:00 GMT+7

HLV Park Hang-seo đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch cho đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam vào giữa tháng 8 với nhân sự khoảng 30 cầu thủ. Chưa bao giờ tâm trạng của ông và Ban huấn luyện lại vừa mừng vừa lo như lúc này.

Kế hoạch của ông park không còn trong… “két sắt”

Việc AFC chính thức chốt các cột mốc thi đấu cấp đội tuyển và CLB đã tạo ra bộ khung thời gian cụ thể cho tuyển Việt Nam trong phần còn lại của năm 2020. Nhìn vào đó, có thể khẳng định chắc chắn tuyển Việt Nam nếu muốn tập trung chỉ có thể tận dụng quãng thời gian “vàng” vào tháng 8, trong điều kiện Việt Nam không phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19.

Covid-19 hoành hành, đội tuyển Việt Nam vẫn phải 'chiến' vòng loại World Cup trong năm 2020

Xin được nói thêm là trong cuộc họp vào ngày 7.8, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã dự kiến có thể tái khởi tranh hệ thống thi đấu các giải chuyên nghiệp vào tháng 9 và sẽ xin ý kiến các CLB về các mốc đầu hoặc giữa hoặc cuối tháng 9.
Có thể hiểu dù là mốc nào thì nếu đủ điều kiện được tổ chức, V-League, giải hạng nhất sẽ diễn ra vào tháng 9. Chưa kể hai đội TP.HCM, Than Quảng Ninh đá 3 lượt đấu cuối AFC Cup vào trung tuần tháng 9. Như vậy, đội tuyển sẽ khó có thể tập trung ở thời điểm tháng 9.
Sau buổi làm việc gần nhất giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo, khả năng rất cao sẽ dời ngày tập trung tuyển Việt Nam tại Hà Nội trễ hơn lịch ban đầu vài ngày, cụ thể từ 18 - 25.8 (thay vì 14 - 20.8).

Văn Toàn cùng tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào 18.8

Độc Lập

Một thành viên của Ban huấn luyện (BHL) đội tuyển cho hay: “Trong suốt mấy tháng vừa qua, chúng tôi như đi trên dây vì không biết lịch thi đấu của bóng đá thế giới sẽ được chốt như thế nào, có bị hủy hay dời sang năm 2021 hay không. Ông Park đã bàn đến một số kế hoạch, nhưng rồi kế hoạch đó đành phải để… trong “két sắt” vì sợ bị thay đổi. Vì thế, khi nhận được thông báo từ AFC, chúng tôi như thoát cảnh thấp thỏm chờ đợi. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế trên toàn cầu để lịch thi đấu không bị xáo trộn thêm một lần nào nữa”.

Mừng lo lẫn lộn

Tuy nhiên, BHL cũng vẫn vừa mừng vừa lo. Theo chia sẻ của thành viên BHL: “Chúng tôi mừng vì đây sẽ là đợt tập trung đặc biệt, khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã xa nhau 9 tháng trời kể từ trận hòa Thái Lan lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trong một tuần tập trung, đội tuyển Việt Nam đấu đối kháng nội bộ hoặc đấu tập với “quân xanh” là đội U.22 Việt Nam cũng tập trung vào thời điểm này. Ông Park và các cộng sự sẽ đánh giá lại trạng thái thể lực, tâm lý, phong độ… của các trụ cột sau gần 1 tháng V-League bị ngưng vì dịch Covid-19”.

Xem cách đội bóng giàu nhất thế giới 'chơi lớn', quyết hạ bệ đội tuyển Việt Nam

Tại cuộc họp với VFF, ông Park cũng đã nói, tuyển Việt Nam rất cần tập trung trong tháng 8 nhưng tất nhiên trong điều kiện những địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM không phải thực hiện giãn cách xã hội. Sau 1 tháng không thi đấu cho CLB, việc các tuyển thủ tập trung đội tuyển quốc gia sẽ rất có ích, tạo sự kích thích giúp họ hưng phấn hơn, cũng như tự cân bằng bản thân cho điểm rơi vào tháng 10. Cái khó nhất lúc này là cả VFF và BHL chưa thể nắm bắt cụ thể chủ trương phòng chống dịch của từng địa phương.

Quang Hải chăm chỉ vận động cùng bạn gái giữa đại dịch Covid-19

Ông Park đã nắm được thông tin là đội Quảng Nam đã xả trại để những trụ cột như Huy Hùng về lại Hà Nội, thủ môn Văn Cường ở Nghệ An nên dễ tập trung đội tuyển. Nhưng Đà Nẵng đang bị cách ly 100%, rất khó để Đức Chinh, Tuấn Mạnh… có thể hội quân.

Quang Hải sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao khi lên tuyển

Độc Lập

Đợt tập trung tới đây dù nhân sự như thế nào, mối quan tâm hàng đầu của ông Park có lẽ sẽ dồn vào những trụ cột vừa trở lại sau chấn thương như Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường... hay cầu thủ Đoàn Văn Hậu vừa trở về từ Hà Lan. Rất có thể ông Park sẽ gọi một số tân binh hoặc một số gương mặt đã từng được ông dẫn dắt như Phan Văn Đức.
Theo kế hoạch vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, tuyển Việt Nam sẽ đấu 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022, gồm trận gặp Malaysia trên sân khách (ngày 13.10), gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình (ngày 12.11), gặp UAE trên sân khách (17.11).
Ngoài ra, AFC cũng thống nhất tổ chức bảng F và G AFC Cup tại Việt Nam từ 23 - 29.9. Nếu vượt qua vòng bảng, TP.HCM hoặc Quảng Ninh sẽ đá bán kết khu vực Đông Nam Á (20 - 21.10). Lịch tiếp theo AFC Cup gồm chung kết Đông Nam Á (4.11), bán kết liên khu vực (24 - 25.11), chung kết liên khu vực (2.12) và chung kết AFC Cup 12.12.
Văn Hậu và Tiến Linh nói gì ?
Nếu đội tuyển tập trung vào ngày 18.8 thì Đoàn Văn Hậu sẽ kịp lên tuyển vì ngày 16.8, anh sẽ hết 14 ngày cách ly tại Cẩm Phả (Quảng Ninh). Hiện tại, Hậu vẫn tập luyện rất chăm chỉ tại khuôn viên khách sạn, nơi anh được bố trí cách ly.
Cách đây ít tháng, trả lời trang web của Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA, Hậu chia sẻ: “Đội Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng G. Tất nhiên chúng tôi đang có được lợi thế rất lớn, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Vì vậy, chúng tôi cần phải cố gắng làm việc chăm chỉ thì mới đạt được kết quả mình mong muốn. Tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu rất quan trọng nữa và đó coi như là 3 trận chung kết. Chúng tôi cần phải cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều để có được chiến thắng và đặc biệt là tấm vé đi vào vòng tiếp theo tại vòng loại World Cup. Tôi tin Việt Nam sẽ làm được”.

Người hâm mộ đang hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ sung sức nhất quật ngã Indonesia

Độc Lập

Còn tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bày tỏ: “Thực sự chúng tôi rất nhớ đội tuyển vì đã 9 tháng rồi anh em không tập trung lại với nhau. Mỗi lần tập trung đều có ích rất lớn với những cầu thủ trẻ như tôi khi được tiếp xúc và nhận lời khuyên, chia sẻ của những đàn anh như đội trưởng Quế Ngọc Hải, Phạm Đức Huy… Những trải nghiệm như thế rất cần thiết để chúng tôi xốc lại tinh thần, hướng đến mục tiêu 3 trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Bên cạnh đó, đợt tập trung này sẽ là cơ hội để thầy Park rà soát thêm lực lượng, kiểm chứng một số nhân tố mới đã thể hiện tốt ở giai đoạn 1 V-League 2020. Thời gian này tôi và đội Becamex Bình Dương vẫn tập đều đặn như trong giai đoạn thi đấu. Tuy nhiên, tôi cũng biết có một số CLB cho cầu thủ nghỉ, do vậy đợt tập trung đội tuyển quốc gia cũng là dịp để các cầu thủ bắt nhịp với nhau, lấy lại cảm giác kết nối với nhau”. 
Trung Ninh - Linh Nhi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.