Đội tuyển Việt Nam tiến sát tốp 80 bảng xếp hạng FIFA sau trận thắng Indonesia 4-0

Giang Lao
Giang Lao
08/06/2021 09:18 GMT+7

Theo thống kê của trang Footy Rankings , chiến thắng ấn tượng trước Indonesia 4-0 rạng sáng 8.6 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á , đã giúp tuyển Việt Nam tăng đáng kể điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Điểm số thống kê của Footy Rankings là cơ sở cho bảng xếp hạng FIFA mỗi tháng. Sau chiến thắng Indonesia 4-0 (xếp hạng 175 thế giới trong tháng 5), đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 6,18 điểm và trước mắt tăng 2 bậc so với vị trí thứ 92.
Ở tháng 5, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 92 thế giới và có số điểm 1.258,06 điểm, nay cộng với 6,18 điểm có được từ trận thắng Indonesia đã có tổng cộng 1.264,24 điểm.

Quang Hải "quẩy" nát hàng thủ Indonesia thế này đây!

Với số điểm này, đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc giữ khoảng cách an toàn với đội xếp ngay sau là Li Băng (thắng Sri Lanka 3-2 ở bảng H), cũng như hoàn toàn có thể qua mặt các đội xếp ngay trên trong tốp 80 ở châu Âu trên bảng xếp hạng FIFA ở tháng 6 như Georgia, Armenia và Belarus đang có những trận giao hữu với kết quả không thuận lợi.
Trong đó, Georgia thắng 1 trận trước Romania 2-1 nhưng thua Hà Lan 0-3, còn Armenia hòa Croatia 1-1, thua Thụy Điển 1-3 và Belarus thua cả 2 trận trước Bỉ 0-8 và Azerbaijan 1-2.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia vui cùng hậu vệ Văn Thanh của đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Indonesia 4-0

Ngọc Linh

Cũng trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan tiếp tục sa sút khi thua UAE 1-3 và bị trừ tiếp 8,66 điểm, rớt đến 6 bậc và hiện xếp vị trí 114 thế giới (thua rất xa đội tuyển Việt Nam). Còn UAE tăng thêm 2 bậc lên hạng 69 thế giới.

Highlights Việt Nam 4-0 Indonesia: Tuyệt vời Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh, Văn Thanh

Các thứ hạng và điểm số này sẽ tiếp tục thay đổi khi đội tuyển Việt Nam vẫn còn thi đấu 2 trận nữa ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á gồm gặp Malaysia ngày 11.6 và UAE ngày 15.6. Nếu tiếp tục giành kết quả thuận lợi, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tiến sâu vào tốp 80 thế giới để có thể tái lập vị trí từng xếp cao nhất trong lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA là vị trí thứ 84 hồi năm 1998.

Highlights UAE 3-1 Thái Lan: Cố gắng bám sát đội tuyển Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.