Đội tuyển Việt Nam vươn lên đứng 32 thế giới, thứ 6 châu Á bóng đá nữ

25/06/2021 20:12 GMT+7

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng của các đội tuyển nữ trong quý 2, năm 2021. Đội tuyển Việt Nam đã tăng 1 bậc, vươn lên đứng hạng 32 thế giới và đứng thứ 6 ở châu Á với 1657 điểm.

Với số điểm này, đội tuyển Việt Nam cũng đang là đội tuyển nữ mạnh nhất khu vực Đông Nam Á khi hơn đại kình địch Thái Lan đến 7 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và hơn 1 bậc trên bảng xếp hạng châu Á. Bên cạnh Việt Nam và Thái Lan, Myanmar là đại diện còn lại của Đông Nam Á góp mặt trong top 10 đội tuyển nữ mạnh nhất châu Á khi đứng ở vị trí thứ 10 (và đứng thứ 46 thế giới).
Dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA ở thởi điểm hiện tại là đội tuyển nữ Mỹ với 2197 điểm. Trong khi đó, đội tuyển nữ mạnh nhất AFC vẫn là Úc với 1952 điểm (đồng thời đứng 9 thế giới).
Ngày 24.6, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm trực tuyến vòng loại Asian Cup nữ 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào bảng đấu dễ thở khi phải chạm trán với những đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Tajikistan (hạng 135), đội Maldives (hạng 144) và Afghanistan (thứ hạng 152). Vì Tajikistan là nước đăng cai bảng B nên đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ đến quốc gia này thi đấu.
Cách đây không lâu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng 2 năm với HLV thể lực Cedric Roger. Nhiệm vụ của chuyên gia người Pháp là cải thiện thể chất cầu thủ cho các đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là đội tuyển nữ với mục tiêu trọng tâm là hướng tới tham dự VCK Asian Cup 2022 và VCK FIFA World Cup 2023.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.