Đội tuyển Việt Nam xuống đáy khu vực Đông Nam Á

29/11/2013 06:53 GMT+7

(TNO) Sau khi tăng nhẹ 2 bậc trong tháng 10, tuyển Việt Nam đã tụt mạnh trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11.2013 vừa được công bố vào đêm 28.11 (giờ VN). Ở nhóm dẫn đầu không nhiều xáo trộn ngoại trừ Brazil và Bồ Đào Nha trở lại top 10.

(TNO) Sau khi tăng nhẹ 2 bậc trong tháng 10, tuyển Việt Nam đã tụt mạnh trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11.2013 vừa được công bố vào đêm 28.11 (giờ VN). Ở nhóm dẫn đầu không nhiều xáo trộn ngoại trừ Brazil và Bồ Đào Nha trở lại top 10.

>> Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8
>> Brazil lần đầu rơi ra khỏi top 20 của bảng xếp hạng FIFA
>> Đội tuyển Việt Nam vẫn vui “ảo” trên bảng xếp hạng FIFA

 
Sau những thất bại ở vòng loại Asian Cup 2015, đội tuyển Việt Nam đã tụt hạng thê thảm - Ảnh: Minh Tú

Theo đó, tuyển Việt Nam tụt 7 bậc xuống hạng 158 thế giới sau những thành tích tệ hại vừa qua với các thất bại đậm trước Uzbekistan (0-3) và UAE (0-5) ở vòng loại Asian Cup 2015.

Vị trí trên khiến tuyển Việt Nam rớt xuống đáy khu vực Đông Nam Á khi chỉ còn hơn Indonesia (hạng 162), Lào (hạng 163), Campuchia (hạng 188), Brunei và Đông Timor (cùng hạng 189).

Trong khi đó, Philippines tiếp tục tăng 4 bậc để giữ ngôi đầu khu vực Đông Nam Á với hạng 133 thế giới và hạng 19 châu Á, trong khi Myanmar có bước nhảy vọt lớn nhất khi tăng 9 bậc lên hạng 140, xếp trên Thái Lan (hạng 142, tăng 1 bậc), Singapore (hạng 154, tăng 1 bậc) và Malaysia (hạng 158, tăng 2 bậc).

Ở top dẫn đầu, Tây Ban Nha vẫn ngự trị ở vị trí số 1, tiếp đến là Đức, Argentina và Colombia. Trong khi đó, 2 chiến thắng ở lượt đi và về trước Thụy Điển ở vòng play off World Cup 2014 khu vực châu Âu đã giúp Bồ Đào Nha tăng 9 bậc, nhảy lên vị trí thứ 5, xếp sau lần lượt là Uruguay, Ý, Thụy Sỹ, Hà Lan và Brazil.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất trong bảng xếp hạng tháng 11.2013 là việc tuyển Guam tăng 2 bậc lên hạng 169 thế giới, vị trí cao nhất mà đội tuyển này có được kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời vào năm 1993.

Ở khu vực châu Á, Iran (hạng 45) soán ngôi dẫn đầu của Nhật Bản. Tại châu Phi, tuyển Bờ Biển Ngà (hạng 17) vẫn là số 1 châu lục đen, trong khi Mỹ (hạng 14) duy trì vị thế dẫn đầu khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.