Đội tuyển Ý: Khi chặng đường EURO 2020 không còn bằng phẳng

23/06/2021 06:00 GMT+7

3 trận toàn thắng ở vòng bảng EURO 2020 mang lại hy vọng trở lại đỉnh cao đội tuyển Ý, tuy nhiên thầy trò Roberto Mancini còn cách vinh quang chặng đường rất xa.

“Có rất nhiều đội tuyển mạnh ở giải đấu năm nay, nhưng những đội mà suôn sẻ trong hai trận đầu tiên hiếm khi trở thành nhà vô địch cuối cùng”, HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức chia sẻ trong sự liên tưởng rất lớn đến đội tuyển Ý.
Nhiều CĐV Ý sẽ chạnh lòng với phát ngôn của Loew. Đội tuyển Ý vừa vượt vòng bảng với thành tích toàn thắng và không sạch lưới. “Azzurri” đã có 3 trận đầu hoàn hảo, nhưng nếu theo ý của Loew, đội bóng áo thiên thanh không thể vô địch EURO 2020.
Là một trong những HLV giàu chất Đức nhất trong các HLV Đức, Loew hiếm khi phát ngôn cảm tính. Khẳng định của ông nhiều khả năng đúc rút từ quá trình quan sát diễn biến ở các giải lớn, mà thực tế đã chứng minh: những đội vô địch EURO gần nhất đều không có khởi đầu ấn tượng.
Đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch năm 2016 dù không thắng trận nào ở vòng bảng. Năm 2012, Tây Ban Nha hụt bước trước Ý trong trận ra quân. World Cup, một giải đấu lớn khác, cũng chứng kiến đội vô địch năm 2014 (Đức) và 2018 (Pháp) khởi đầu rất tệ ở vòng bảng.

Đội tuyển Ý khởi đầu ấn tượng với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng EURO 2020

AFP

Các đội bóng vô địch hiếm khi phát tiết tinh hoa ở vòng bảng, mà chủ yếu vừa thi đấu, vừa giữ sức nhằm toan tính đặt điểm rơi phong độ vào những trận đấu quan trọng ở vòng knock-out. Những đội bóng khởi đầu ấn tượng thường có xu hướng đuối sức trong giai đoạn sau.
Bởi ở giải đấu ngắn ngày, rất khó đòi hỏi các đội tuyển chơi trận nào cũng hay khi phải đá với mật độ rất dày (3 ngày/trận). Bài học của Hà Lan tại EURO 2008 (toàn thắng bảng tử thần, thua tứ kết) còn nguyên giá trị tham khảo với đội tuyển Ý.
Đội bóng của HLV Roberto Mancini đang phục sinh niềm tin của người Ý, không chỉ trên khía cạnh kết quả, mà còn ở lối chơi tấn công đa dạng, nhuần nhuyễn, tốc độ và lôi cuốn. Đội tuyển Ý bỏ lại đằng sau bản sắc phòng ngự thực dụng để đắm mình trong thứ bóng đá vị nghệ thuật

Thầy trò HLV Roberto Mancini đang thổi một luồng sinh khí tuyệt vời vào Calcio cũ kỹ

AFP

“Các bạn đang biến những giấc mơ trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết”, tờ La Gazzetta dello Sport của Ý ngợi khen đội tuyển sau trận thắng Thụy Sĩ 3-0. Với đội hình B, đội tuyển Ý cũng thắng dễ Xứ Wales ở lượt cuối.
Tuy nhiên, vòng knock-out là câu chuyện khác, nơi các đội tuyển “đá đẹp” rất dễ sa lầy. Cái đẹp mang lại cảm giác hân hoan sau chiến thắng, nhưng chỉ cái lì lợm, chắc chắn và thực dụng mới là bàn đạp đưa các đội bóng tiến đến đỉnh cao.
Đội tuyển Ý của Mancini rất đẹp, nhưng chưa có đủ độ lì. Ngoại trừ Jorginho, 10/11 cầu thủ Ý đá chính trước Thụy Sĩ đang chơi ở Serie A, giải đấu mà suốt 4 năm qua không có đại diện nào vào đến bán kết Champions League

Sẽ không dễ để có những bàn thắng như thế này cho đội tuyển Ý ở vòng trong

AFP

HLV Mancini đang có một đội hình bình dị, giàu khát khao và còn nhiều tiềm năng chưa khai phá hết. Song, EURO hay World Cup là sân chơi tàn nhẫn. Chỉ những kẻ kinh nghiệm, lọc lõi và trải đời mới trụ lại đến phút cuối.
Xét trên tiêu chí này, HLV Roberto Mancini chỉ có bộ đôi “cận vệ già” Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini là đủ vững vàng. Phần còn lại của “Azzurri” còn quá trẻ. Nếu cứ chơi tấn công phóng khoáng mà đánh mất sự tỉnh táo, đội tuyển Ý dễ sa vào cạm bẫy.
Nên nhớ, đối thủ ở vòng 1/8, tứ kết hay bán kết EURO 2020 (nếu Ý lọt vào) sẽ mạnh hơn Thổ Nhĩ Kỳ hay Xứ Wales rất nhiều.
Người Ý hãy cứ tận hưởng niềm vui này, trước khi chuẩn bị tinh thần cho những ngày sóng gió. Nhưng dù thế nào, màn trình diễn của đội tuyển Ý cũng mang đến rất nhiều hy vọng. Những mầm cây đang vươn mình, giờ là lúc chăm bẵm, kiên nhẫn đợi ngày hái quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.