Đồi Vọng Cảnh thành công viên

14/10/2015 12:16 GMT+7

(TNO) Đồi Vọng Cảnh, thắng cảnh nổi tiếng tại cố đô Huế, nơi từng dự kiến xây dựng khu tổ hợp khách sạn, resort bị dư luận phản đối kịch liệt trước đây, vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quy hoạch định hướng thành công viên.

(TNO) Đồi Vọng Cảnh, thắng cảnh nổi tiếng tại cố đô Huế, nơi từng dự kiến xây dựng khu tổ hợp khách sạn, resort bị dư luận phản đối kịch liệt trước đây, vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quy hoạch định hướng thành công viên.

Hoàng hôn trên đòi Vọng Cảnh - Ảnh: Ngọc VinhHoàng hôn trên đòi Vọng Cảnh - Ảnh: Ngọc Vinh
Ngày 14.10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định (số 2101/QĐ-UBND ngày 13.10.2015) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đồi Vọng Cảnh và vùng phụ cận.
Tại khu vực đồi Vọng Cảnh, nơi từng dự kiến xây dựng khu resort bị dư luận phản đối kịch liệt trước đây, bản quy hoạch chi tiết xác định nơi đây sẽ là khu công viên phục vụ các hoạt động như đi dạo, ngắm cảnh, nghỉ ngơi, kết hợp làm điểm dừng lí tưởng cho các chuyến du lịch đường bộ cũng như đường thủy dọc sông Hương.
Tại đây cũng có thể tổ chức các hoạt động cắm trại, sáng tác nghệ thuật, giao lưu văn hóa... Công trình kiến trúc xây dựng tại khu vực này chủ yếu là các chòi nghỉ, chòi ngắm cảnh trên các điểm nghỉ, điểm dừng và các công trình kiến trúc trang trí nhỏ mang tính sinh thái.
Khu vực lập quy hoạch (tỉ lệ 1/2000) ở phía Tây Nam TP.Huế, thuộc địa giới hành chính các phường: Thủy Xuân, Thủy Biều (TP.Huế) và xã Thủy Bằng (TX.Hương Thủy) có ranh giới cụ thể: phía đông giáp ruộng lúa và khu vực dân cư phường Thuỷ Xuân; phía tây giáp sông Hương; phía nam giáp đường quốc lộ 49A và khu vực ruộng lúa thuộc xã Thuỷ Bằng; phía bắc giáp đường Lê Ngô Cát hiện trạng và đoạn dự kiến nối dài về phía phường Thủy Biều. Diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 219 ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.